Site icon Tin360

Flores vẫn rung chuyển sau động đất, 68 người thiệt mạng

Cập nhật mới nhất về trận động đất tại Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên 68 người, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Lực lượng BASARNAS khẩn trương rà soát hiện trường sụp đổ sau trận động đất tại Indonesia. (Ảnh minh họa: Tin360)

Đông Nusa Tenggara, Indonesia — Động đất 7,7 độ ngoài khơi đảo Flores khiến 68 người thiệt mạng và gần 12.800 người phải sơ tán tính đến cuối ngày 17/8.

Trận động đất xảy ra rạng sáng 15/8, trong khi số người chết tăng từ 20 lên 47 rồi 68 người chỉ sau ba ngày. Gần 1.600 dư chấn được ghi nhận đến ngày 17/8, khiến nhiều người vẫn chưa trở về nhà dù cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ.

Theo Berton Suar Pelita Panjaitan, người phát ngôn Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB), người sơ tán hiện phân bố tại nhiều thị trấn trên đảo Flores. Ông Fathur Rahman, quan chức cứu hộ phụ trách khu vực Maumere, cho biết chưa còn báo cáo người mất tích, nhưng các đội vẫn rà soát bằng đường bộ và trực thăng “để chắc chắn”.

Đây là trận động đất gây thiệt hại nhân mạng nghiêm trọng nhất tại Indonesia kể từ động đất năm 2022 ở Tây Java, thảm họa từng khiến hàng trăm người chết.

Thiệt hại tăng cùng những khu vực còn bị cô lập

Thống kê BNPB công bố ngày 16/8 cho thấy 346 ngôi nhà bị hư hại, gồm 157 nhà sập hoàn toàn, 41 nhà hư hại nặng và 148 nhà hư hại nhẹ. Ngoài nhà ở, 87 cơ sở giáo dục, 18 cơ sở y tế, 5 nơi thờ tự và 6 trụ sở cơ quan nhà nước cũng bị ảnh hưởng.

Manggarai, Đông Manggarai và Sikka là những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất, do nằm gần tâm chấn. Sóng thần nhỏ xuất hiện tại 10 điểm quan trắc ven biển, trong đó con sóng cao nhất đạt 0,94m tại Maurole-Ende trước khi cảnh báo được dỡ bỏ hoàn toàn.

Nagekeo, khu vực gần tâm chấn, gặp khó khăn riêng khi thông tin liên lạc bị gián đoạn nghiêm trọng. Việc tiếp cận các khu vực bị cô lập vì thế bị hạn chế trong những ngày đầu, trong khi số người chết tiếp tục được cập nhật từ 20 người ngày đầu lên 47 người ngày 16/8 và 68 người cuối ngày 17/8.

Gần 1.600 dư chấn đã được ghi nhận đến ngày 17/8, cao hơn nhiều so với vài trăm dư chấn thường thấy sau các trận động đất tương tự. Vì vậy, số người phải sống trong lều bạt tại trường học, đồn cảnh sát và cơ quan nhà nước vẫn tăng dù cảnh báo sóng thần đã kết thúc từ ngày đầu tiên.

Chính phủ Indonesia tuyên bố tình trạng ứng phó khẩn cấp trong 14 ngày, còn chính quyền tỉnh Đông Nusa Tenggara ban hành sắc lệnh có hiệu lực đến ngày 28/8. Không quân Indonesia điều động hai máy bay Hercules và một máy bay Boeing chở 13 tấn hàng viện trợ; Bộ Y tế triển khai hai bệnh viện dã chiến, cùng hơn 1.400 cảnh sát và quân nhân hỗ trợ hiện trường.

Flores từng hứng chịu trận động đất – sóng thần tháng 12/1992 khiến hơn 2.500 người chết. Lần này, hòn đảo tiếp tục phải huy động một chiến dịch cứu hộ và cứu trợ quy mô lớn sau trận động đất 7,7 độ.

Vũ Quyến (tổng hợp).