Cơ quan khí tượng quốc tế cảnh báo nhiệt độ nước biển tháng 4/2026 tăng lên mức 21 độ C. Sự biến đổi khí hậu nhanh chóng này đẩy xác suất xuất hiện siêu El Niño lên 25% vào cuối năm nay.
- Hội đàm Trump Tập tại Bắc Kinh đạt đồng thuận chiến lược mới
- 20 cá thể gà lôi lam mào trắng từ Đức “hồi cố hương” Việt Nam
- Phơi thóc lấn chiếm đường lộ và những hệ lụy pháp lý khôn lường
Các chuyên gia quốc tế ghi nhận sự gia tăng nhiệt độ đại dương ở mức báo động
Theo dữ liệu từ Cơ quan Dự báo Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh Châu Âu, nhiệt độ bề mặt biển trong tháng 4/2026 đã đạt mức cao thứ hai trong lịch sử khí tượng. Chỉ số này ghi nhận ở mức 21 độ C, chỉ đứng sau kỷ lục 21,04 độ C của tháng 4/2024. Bà Samantha Burgess, Phó Giám đốc Cơ quan Copernicus, khẳng định đây là tín hiệu rõ ràng về sự ấm lên toàn cầu kéo dài và sự chuyển đổi nhanh chóng sang điều kiện El Niño. Các đợt sóng nhiệt biển lan rộng cùng với lượng băng Bắc Cực thấp hơn mức trung bình là minh chứng cho một hệ thống khí hậu bị định hình bởi các hiện tượng cực đoan.
Tiến sĩ Nathaniel Johnson, nhà khí tượng học nghiên cứu tại Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Mỹ (NOAA), nhận định đây có thể là một trong những sự chuyển đổi trạng thái nhanh nhất từng được quan sát. Biến đổi khí hậu đang đóng vai trò quan trọng khiến các dao động giữa hai pha El Niño và La Niña diễn ra với tốc độ cao hơn. Hiện tượng này thường làm tăng nhiệt độ toàn cầu bên cạnh nền nhiệt nóng lên do tác động từ con người. Việc nhiệt độ đại dương duy trì ở ngưỡng gần kỷ lục trong tháng 4 vừa qua đã khiến giới khoa học lo ngại về những tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển và sự ổn định của khí hậu khu vực.
Nguy cơ năm 2027 trở thành năm nóng nhất lịch sử do tác động của El Niño
Trung tâm Dự báo Khí hậu của NOAA cho hay có khoảng 61% khả năng El Niño sẽ xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7/2026 và kéo dài đến hết năm. Đặc biệt, các mô hình tính toán đưa ra xác suất 25% về một đợt El Niño rất mạnh với mức nhiệt tăng trên 2 độ C vào mùa đông năm nay tại Bắc bán cầu. Khi đạt ngưỡng này, hiện tượng sẽ gây ra những hệ lụy nặng nề như suy giảm sản lượng thủy sản, hạn hán kéo dài và cháy rừng trên diện rộng. Sự cộng hưởng giữa dao động tự nhiên và biến đổi khí hậu đang tạo ra những thách thức lớn chưa từng có cho công tác ứng phó thiên tai toàn cầu.
.
Dự báo từ tổ chức Carbon Brief cho thấy năm 2026 có khả năng là năm nóng thứ hai trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, nếu hiện tượng “siêu El Niño” phát triển mạnh mẽ vào cuối năm, xác suất năm 2027 trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận là rất cao. Ông Grahame Madge, nhà truyền thông khoa học khí hậu tại Met Office, đánh giá sự kiện này có thể tương đương với đợt El Niño năm 1998, vốn làm nhiệt độ tăng 2,4 độ C so với trung bình. Việc hành tinh liên tục vượt qua giới hạn ấm lên 1,5°C theo Hiệp định Paris đang đặt ra yêu cầu cấp bách về việc cắt giảm khí thải để giảm thiểu các hình thái thời tiết cực đoan trong tương lai.
Theo: Báo Dân trí

