Site icon Tin360

Đức cân nhắc mua lá chắn Patriot của Mỹ để viện trợ Ukraine

Quân nhân Ukraine đứng cạnh bệ phóng của tổ hợp Patriot tháng 8/2024. Ảnh: (Internet)

Đức xem xét mua hệ thống Patriot từ Mỹ để chuyển cho Ukraine giữa lúc Washington đình chỉ viện trợ quân sự khiến Kiev thiếu hụt phòng không nghiêm trọng.

Đức tìm cách hỗ trợ Ukraine giữa lúc Mỹ tạm ngừng viện trợ

Phát ngôn viên chính phủ Đức, ông Stefan Kornelius, xác nhận Berlin đang thảo luận sâu rộng về khả năng mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ để chuyển giao cho Ukraine. Đây được xem là một trong nhiều phương án Đức đang xem xét nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ bầu trời của Kiev.

Tờ Bild tiết lộ đề xuất mua hai tổ hợp Patriot đã được đưa ra vài tuần trước và đang chờ sự đồng thuận từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Trước đó, Ukraine đã tìm cách mua trực tiếp từ Mỹ nhưng không thành công.

Đức lo ngại tổn thất “không thể bù đắp” nếu Mỹ không phê duyệt

Sau khi Mỹ công bố tạm ngừng chuyển giao một số lô hàng viện trợ vào ngày 1/7, chính phủ Đức lo ngại rằng Washington có thể từ chối đề nghị mua Patriot. Các cuộc họp nội các Đức gần đây đánh giá việc Mỹ hoãn viện trợ là thiệt hại nghiêm trọng và đang cân nhắc chia sẻ từ kho dự trữ của các đồng minh châu Âu.

Những vũ khí bị hoãn bao gồm hơn 20 tên lửa PAC-3, tên lửa vác vai Stinger, Hellfire chống tăng và 90 quả tên lửa AIM-120 AMRAAM. Đây đều là những vũ khí then chốt để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine.

Ukraine thiếu lá chắn, Nga gia tăng không kích quy mô lớn

Tổng thống Zelensky nhiều lần kêu gọi viện trợ ít nhất 10 hệ thống Patriot để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Trong đợt không kích mới nhất, phòng không Ukraine chỉ chặn được 2/11 tên lửa và 63/539 UAV của Nga – minh chứng rõ ràng cho nhu cầu cấp thiết của Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cũng khẳng định Mỹ đã “viện trợ quá nhiều” và cần giữ lại để bổ sung kho dự trữ. Điều này càng khiến Ukraine khó tiếp cận nguồn vũ khí cần thiết để phòng thủ.

Theo: Vnexpress