Dùng nhục hình khiến phạm nhân tử vong, 5 cựu cán bộ tại An Giang nhận án tù. Tòa xác định hành vi đánh đập gây chấn thương dẫn đến tử vong.
- Lương giáo viên hợp đồng: Nỗi lo từ những ngôi trường đang nợ lương tại Nghệ An
- Nghệ An: Lãnh án 11 năm tù vì chém vợ cũ sau tranh chấp đất đai kéo dài
- Mỹ cảnh báo tấn công quy mô lớn nếu Iran từ chối thỏa thuận
Hành vi dùng nhục hình dẫn đến cái chết của phạm nhân
Sự việc khởi nguồn vào ngày 5/1/2025 tại Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang. Phạm nhân P.T.C đang chấp hành án tại buồng giam T3 thì có các biểu hiện la hét và tự gây thương tích. Trước tình hình đó, Đỗ Ngọc Tiến cùng các đồng nghiệp đã quyết định đưa phạm nhân này đến phòng hỏi cung để làm việc.
Theo ghi nhận, trước khi bị di chuyển, sức khỏe của phạm nhân C. vẫn ở trạng thái bình thường. Tuy nhiên, khi đến phòng hỏi cung, Đặng Tấn Phúc đã còng tay C. lên cửa sổ. Sau đó, các cá nhân gồm Diễn, Nghĩa và Đạt được huy động thêm để hỗ trợ nhóm của Tiến xử lý phạm nhân.
Tại đây, nhóm năm người này đã liên tục dùng gậy cao su và tay không đánh vào nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể phạm nhân. Những cú đánh vào các vùng nguy hiểm đã khiến nạn nhân bị đa chấn thương phần mềm và suy tuần hoàn cấp. Hậu quả là phạm nhân C. đã tử vong ngay sau đó, dẫn đến việc cơ quan điều tra vào cuộc
Bản án cụ thể cho các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Sau ba ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã chính thức đưa ra phán quyết vào chiều ngày 1/4. Năm cá nhân liên quan, vốn là cán bộ và người làm nhiệm vụ tại trại tạm giam, bị quy kết tội dùng nhục hình. Hội đồng xét xử khẳng định hành vi này vi phạm nghiêm trọng pháp luật và gây hậu quả đặc biệt lớn.
Về mức án cụ thể, bị cáo Đỗ Ngọc Tiến nhận mức hình phạt cao nhất là 8 năm tù. Hai bị cáo Đỗ Văn Diễn và Đặng Tấn Phúc mỗi người bị tuyên phạt 7 năm tù. Riêng Trần Trung Nghĩa và Nguyễn Thành Đạt cùng nhận mức án 4 năm tù. Tổng cộng hình phạt cho nhóm này là 30 năm tù giam vì những sai phạm đã gây ra.
Trong suốt quá trình điều tra cũng như diễn biến tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bên cạnh đó, gia đình của năm bị cáo đã chủ động nộp số tiền gần 235 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân. Đây được xem là các tình tiết giảm nhẹ khi tòa xem xét lượng hình.
Theo: Báo Thanh Niên

