EU tuyên bố tạm hoãn áp thuế trả đũa Mỹ đến đầu tháng 8, mở cơ hội đối thoại sau khi ông Trump công bố mức thuế 30% với hàng hóa châu Âu, làm gia tăng căng thẳng thương mại hai bên.
- Sống sót sau 12 ngày lạc trong hoang mạc Australia – Tin360
- Tấn công công an bằng súng tự chế, một đối tượng sa lưới
- 4 điều cấm kỵ khi ngủ trưa bạn cần biết
EU tạm dừng biện pháp trả đũa thuế của ông Trump, ưu tiên đàm phán
Ngày 13/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen xác nhận Liên minh châu Âu (EU) sẽ hoãn thực thi các biện pháp đánh thuế trả đũa nhằm vào hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ đến ngày 1/8. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa công bố mức thuế nhập khẩu 30% đối với nhiều mặt hàng từ EU, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới.
“Đã đến lúc cần đàm phán. EU vẫn luôn ưu tiên các giải pháp dựa trên thương lượng. Nếu không thể đạt được thỏa thuận trước đầu tháng 8, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị các biện pháp đối phó cần thiết”, bà Ursula von der Leyen khẳng định.
Thâm hụt thương mại và căng thẳng tích tụ lâu dài
Theo kênh RT, EU hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên, sự mất cân bằng trong cán cân thương mại giữa hai bên đã trở thành điểm nóng kéo dài. Trong năm 2024, thâm hụt thương mại của Mỹ với EU đạt hơn 235 tỷ USD, chủ yếu do nhập khẩu các mặt hàng như máy móc, ô tô, dược phẩm và hàng xa xỉ từ châu Âu.
Ông Trump chỉ trích mạnh mẽ EU
Tổng thống Donald Trump nhiều lần cáo buộc EU thực hiện các chính sách thương mại không công bằng với Mỹ. Trong bài phát biểu hồi tháng 5, ông nêu rõ:
“EU xuất khẩu 13 triệu ô tô sang Mỹ mỗi năm, trong khi chúng ta gần như không bán được chiếc nào sang châu Âu. Họ duy trì các rào cản thương mại, đặc biệt là trong ngành công nghiệp ô tô và dược phẩm, đồng thời liên tục khởi kiện các tập đoàn công nghệ Mỹ như Apple, Google, Meta…”.
Chính quyền ông Trump cho rằng việc áp thuế nhập khẩu cao là nhằm bảo vệ các ngành sản xuất trong nước và tái cân bằng cán cân thương mại toàn cầu.
EU giữ lập trường mềm mỏng nhưng sẵn sàng phản công
Dù khẳng định ưu tiên đàm phán, EU vẫn duy trì cảnh báo rằng các biện pháp đối phó vẫn đang được chuẩn bị nếu Mỹ không có thiện chí điều chỉnh chính sách thuế. Các phương án có thể bao gồm:
- Đánh thuế trở lại đối với các mặt hàng chủ lực của Mỹ như ngô, đậu nành, rượu vang, xe hơi;
- Cân nhắc hành động pháp lý tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO);
- Xem xét hạn chế đầu tư của các tập đoàn Mỹ tại châu Âu.
Triển vọng đối thoại trước tháng 8
Giới quan sát đánh giá việc EU trì hoãn áp thuế trả đũa là một bước đi chiến lược, giúp giữ kênh đối thoại mở trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang bất ổn. Lá thư mới từ Tổng thống Trump cũng được cho là đã góp phần thúc đẩy quyết định “hạ nhiệt” từ phía châu Âu.
Dù vậy, cánh cửa đàm phán không rộng mở mãi mãi. Nếu Washington không có động thái tích cực trước thời hạn 1/8, khả năng cao EU sẽ triển khai các biện pháp đáp trả.
EU đang lựa chọn con đường mềm dẻo nhưng không nhân nhượng khi đối mặt với chính sách thuế cứng rắn từ chính quyền Tổng thống Trump. Trong khi ưu tiên đàm phán được đặt lên hàng đầu, các kịch bản trả đũa vẫn đang nằm sẵn trên bàn, chờ đến thời điểm thích hợp để kích hoạt nếu cần thiết.
Theo: Vietnamnet