Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định việc từ bỏ năng lượng hạt nhân là sai lầm chiến lược khiến cho toàn bộ nền kinh tế khối này bị tổn thương.
- Núi phế liệu Đại Mỗ: Sự bất lực của kỷ cương đô thị Hà Nội
- Chém bạn nhậu rồi cố thủ trong phòng trọ
- Mỹ phá hủy hàng loạt tàu rải thủy lôi của Iran tại eo biển Hormuz
Khôi phục vị thế điện hạt nhân và chiến lược lò phản ứng mô-đun nhỏ
Ngày 10/3, phát biểu tại một hội nghị năng lượng ở Pháp vào ngày mười tháng ba vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đã đưa ra những nhận định gây chú ý về cơ cấu điện năng. Bà cho biết vào năm 1990, nguồn điện từ các nhà máy hạt nhân từng chiếm tới một phần ba tổng sản lượng của toàn châu lục.
Tuy nhiên, theo người đứng đầu Ủy ban châu Âu, tỷ lệ này hiện nay đã sụt giảm nghiêm trọng xuống chỉ còn mức gần mười lăm phần trăm. Bà von der Leyen nhấn mạnh rằng việc các quốc gia thành viên quyết định quay lưng với nguồn điện đáng tin cậy, giá rẻ và ít phát thải này chính là một sai lầm chiến lược to lớn.
Thực tế cho thấy các cuộc xung đột bùng phát tại Trung Đông và Ukraine đã đẩy giá dầu cùng khí đốt tăng vọt, làm lộ rõ sự yếu kém của châu Âu. Việc buộc phải từ bỏ nguồn cung năng lượng từ Nga đã khiến khối này phải mua nhiên liệu với giá cao hơn rất nhiều, gây áp lực lên nền kinh tế.
Nhằm khắc phục tình hình, Ủy ban châu Âu đã đề xuất chiến lược phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ, hay còn gọi là SMR. Đây được xem là giải pháp then chốt để thay thế nhiên liệu hóa thạch, đồng thời đáp ứng nhu cầu điện năng khổng lồ từ các trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
Khối liên minh dự kiến sẽ thiết lập một khoản bảo lãnh trị giá khoảng hai trăm triệu euro nhằm thu hút các nguồn đầu tư tư nhân vào công nghệ mới này. Các chuyên gia hy vọng những lò phản ứng thế hệ mới sẽ bắt đầu đi vào vận hành sớm nhất là vào đầu những năm hai nghìn không trăm ba mươi tới đây.
Sự chia rẽ tại Đức và bài học từ thảm họa hạt nhân Fukushima
Tại nước Đức, tiếng nói từ các nhà lãnh đạo chính trị cũng đang cho thấy sự chia rẽ sâu sắc về lộ trình năng lượng quốc gia. Thủ tướng Friedrich Merz đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những tuyên bố của bà von der Leyen, đồng thời thể hiện sự tiếc nuối về việc đóng cửa các nhà máy.
Dù vậy, ông Merz cũng thừa nhận rằng quá trình từ bỏ hạt nhân tại Đức hiện nay là không thể đảo ngược được nữa. Chính vì thế, chính phủ Berlin đang phải dồn lực tập trung vào việc mở rộng hệ thống lưới điện quốc gia và tìm kiếm thêm các nguồn cung năng lượng thay thế khác để bảo đảm an ninh.
Lịch sử cho thấy tiến trình loại bỏ điện hạt nhân của Đức bắt nguồn từ quyết định của cựu Thủ tướng Angela Merkel sau thảm họa Fukushima năm hai nghìn không trăm mười một. Đáng chú ý, vào thời điểm đó, bà von der Leyen đang phục vụ trong chính phủ Đức với vai trò là Bộ trưởng Lao động và Xã hội.
Những nhà máy điện hạt nhân cuối cùng của Đức đã chính thức ngừng hoạt động vào năm hai nghìn không trăm hai mươi ba theo đúng lộ trình đã đề ra. Tuy nhiên, Bộ trưởng Môi trường Carsten Schneider vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm này. Ông cho rằng việc xây dựng các lò phản ứng mới chỉ là một “ngõ cụt” không có tương lai.
Theo ông Schneider, nước Đức hiện nay đã trở nên an toàn hơn rất nhiều sau khi loại bỏ hoàn toàn điện hạt nhân khỏi hệ thống năng lượng. Cuộc tranh luận giữa các phe phái tại châu Âu về việc cân bằng giữa an toàn môi trường và ổn định kinh tế vẫn đang tiếp diễn vô cùng gay gắt.
Theo: Báo Dân Trí

