Site icon Tin360

Gần 61.000 phạm nhân được miễn giảm thời hạn tù

Gần 61.000 phạm nhân đã được "miễn, giảm thời hạn tù", tha tù trước hạn nhờ cải tạo tốt trong 6 tháng đầu năm 2025 (Ảnh: Internet)

Gần 61.000 phạm nhân đã được “miễn, giảm thời hạn tù”, tha tù trước hạn nhờ cải tạo tốt trong 6 tháng đầu năm 2025; phản ánh chính sách khoan hồng và hiệu quả từ công tác cải cách tư pháp.

Hiệu quả cải tạo tốt trong thi hành án hình sự

Theo báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về công tác 6 tháng đầu năm 2025; các tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định “miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù“; tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 60.836 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt. Đây là con số ấn tượng, thể hiện rõ nét tinh thần nhân văn trong công tác thi hành án hình sự.

Bên cạnh đó, các tòa án cũng đã ban hành 60.972 quyết định thi hành án đối với người bị kết án có bản án; quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 98,65%. Ngoài ra, đã có 2.368 phạm nhân được hoãn, tạm đình chỉ; hoặc đình chỉ thi hành án phạt tù, đúng theo các quy định pháp luật hiện hành.

Thực hiện miễn, giảm tài chính và bồi thường đúng quy định

Không chỉ hỗ trợ trong thi hành án hình sự, các tòa án còn xem xét “miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước” cho 921 trường hợp; với tổng số tiền gần 4,5 tỷ đồng. Tất cả đều đảm bảo đúng quy trình pháp lý và được thực hiện một cách minh bạch, khách quan.

Trong công tác bồi thường, một vụ thuộc trách nhiệm của tòa án đã được giải quyết; với số tiền bồi thường chi trả hơn 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, tòa án cũng đang xử lý 30 vụ án do người dân khởi kiện các cơ quan nhà nước yêu cầu bồi thường oan sai; trong đó đã hoàn tất giải quyết 9 vụ.

Thúc đẩy cải cách tư pháp và tinh gọn bộ máy

Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí cho biết; hệ thống tòa án đã tích cực triển khai Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024 và các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, việc tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017; và thực hiện các chỉ đạo của Trung ương cũng được đẩy mạnh nhằm tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy; nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động.

Số vụ án hình sự thụ lý và xét xử tiếp tục tăng

Trong lĩnh vực hình sự, các tòa án đã thụ lý 57.911 vụ với 116.423 bị cáo; giải quyết, xét xử được 44.178 vụ với 82.999 bị cáo; đạt tỷ lệ 76,29% về số vụ và 71,29% về số bị cáo. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ thụ lý tăng 2.723 vụ với 7.517 bị cáo; số vụ giải quyết tăng 2.219 vụ với 4.953 bị cáo.

Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy là 0,53%, trong đó nguyên nhân chủ quan chiếm 0,36%. Tỷ lệ bản án bị sửa là 4,98%, với 0,3% do nguyên nhân chủ quan, cho thấy chất lượng xét xử tiếp tục được giữ vững và cải thiện.

Theo: Vietnamnet