Site icon Tin360

Giảm trừ chi phí giáo dục, y tế vào thuế thu nhập cá nhân

Ông Trương Bá Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính). (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Giảm trừ chi phí giáo dục, y tế dự kiến sẽ được bổ sung vào Luật Thuế thu nhập cá nhân mới, theo đề xuất của Bộ Tài chính công bố ngày 2/7 tại Hà Nội.

Giảm trừ chi phí giáo dục, y tế sẽ được áp dụng từ năm 2026

Ông Trương Bá Tuấn là Phó Cục trưởng Cục Quản lý chính sách thuế của Bộ Tài chính.
Ông cho biết Bộ đang xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế).
Luật mới sẽ bổ sung giảm trừ chi phí giáo dục, y tế, bên cạnh giảm trừ gia cảnh.
Dự kiến, luật sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10/2025.
Nếu thông qua đúng kế hoạch, luật sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2026.

Biểu thuế sẽ giảm bậc và giãn cách hợp lý hơn

Hiện nay, biểu thuế thu nhập cá nhân có 7 bậc, khoảng cách giữa các bậc rất hẹp.
Người lao động có thu nhập cao dễ bị nhảy bậc, làm tăng thuế phải nộp.
Điều này cũng gây phức tạp cho việc kê khai và quyết toán cuối năm.
Luật mới sẽ giảm số bậc thuế xuống dưới 7 bậc.
Khoảng cách giữa các bậc sẽ được giãn rộng hơn để điều tiết hợp lý.
Bộ Tài chính cho rằng đây là xu hướng phổ biến ở nhiều quốc gia.

Luật mới phản ánh thực tế và nâng mức sống người dân

Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp với thực tế thu nhập và chi tiêu. Hiện tại, mức giảm trừ cá nhân là 11 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng, duy trì từ năm 2020.

Ngoài ra, luật mới cũng sẽ xác định lại thu nhập chịu thuế và miễn thuế đối với các lĩnh vực như phát triển nhân lực công nghệ cao, tăng trưởng xanh… để phù hợp với xu thế.

Theo: Phụ Nữ Việt Nam