Với thủ đoạn lừa vay “đáo hạn ngân hàng”, một nữ điều dưỡng ở Huế đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều người. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo bị tuyên phạt 9 năm tù giam và phải hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt.
- Cảnh báo từ tai nạn liên hoàn quốc lộ 51 ở Đồng Nai
- Số phận siêu xe và du thuyền của Trịnh Văn Quyết
- Từ chiếc ô tô ‘lạ’ trong đêm, công an cứu tài xế có dấu hiệu đột quỵ
Thủ đoạn vay mượn tinh vi
Bị cáo là Thạch Thị Loan (SN 1985, trú TP. Huế), từng làm điều dưỡng tại một bệnh viện trên địa bàn. Từ năm 2019, Loan bắt đầu vay mượn tiền của bà Trần Thị Hồng Th. (SN 1979, trú phường Kim Long, TP. Huế) với lý do đầu tư bất động sản và cho vay lấy lãi suất chênh lệch.
Thời gian đầu, Loan trả lãi và gốc đúng hạn để tạo lòng tin. Tuy nhiên, từ đầu năm 2022, khi hoạt động thua lỗ, bị cáo đã dùng thủ đoạn “lấy của người sau trả cho người trước”. Để vay thêm tiền, Loan bịa ra lý do cần vốn để “đáo hạn ngân hàng”, rồi chiếm đoạt của chị Th. hơn 8 tỷ đồng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2022.
Lấn sâu vào con đường phạm pháp
Không dừng lại ở đó, ngày 31/8/2022, Loan tiếp tục vay của anh Hồ Th. M. (SN 1983, nhân viên ngân hàng tại Huế) số tiền 2 tỷ đồng, hứa trả trong ngày nhưng không thực hiện. Tổng cộng, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của các bị hại.
Tại tòa, Loan thừa nhận hành vi sai trái. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo đã lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người để chiếm đoạt số tiền lớn, gây mất trật tự xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín ngành y tế.
Bản án và cảnh tỉnh
Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm ngày 11/9, TAND TP. Huế tuyên phạt Thạch Thị Loan 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Vụ án là lời cảnh tỉnh về sự nhẹ dạ cả tin trong các quan hệ vay mượn, đặc biệt với chiêu bài “đáo hạn ngân hàng” vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ trở thành công cụ cho các đối tượng lợi dụng để lừa đảo.
Theo: HueNgayNay