Site icon Tin360

Giữ nguyên mức BHYT, xử lý mạnh vi phạm môi trường

Khi tham gia bảo hiểm y tế, ngoài quyền lợi thanh toán một phần hoặc 100% chi phí chữa bệnh, học sinh được hưởng nhiều quyền lợi khám, sàng lọc bệnh tật. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Chính phủ ban hành nghị định mới giữ nguyên mức đóng BHYT 4,5% lương cơ sở. Một phụ nữ nguy kịch sau làm đẹp tại cơ sở không phép. Thủ tướng yêu cầu xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trên cả nước.

Mức đóng BHYT không thay đổi theo luật mới

Theo Nghị định 188/2025 vừa được Chính phủ ban hành, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp tục được giữ nguyên ở mức 4,5% lương cơ sở. Quy định này áp dụng cho các nhóm tự nguyện tham gia, như hộ gia đình, người lao động nghỉ không lương, và các đối tượng khác không thuộc diện bắt buộc.

Các thành viên trong một hộ gia đình khi cùng tham gia BHYT sẽ được giảm trừ mức đóng theo thứ tự tham gia, giúp giảm gánh nặng tài chính cho người dân. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động vẫn có trách nhiệm đóng 2/3, trong khi người lao động đóng 1/3. Chính phủ tiếp tục hỗ trợ phần lớn mức đóng cho người nghèo, cận nghèo và các nhóm yếu thế khác.

Cảnh báo nguy cơ từ thẩm mỹ viện không phép

Sở Y tế Hải Phòng đang điều tra vụ việc một phụ nữ nguy kịch sau khi làm đẹp tại thẩm mỹ viện Thanh Tuyền. Cơ sở này bị phát hiện không có giấy phép khám chữa bệnh nhưng vẫn hoạt động trái phép. Nạn nhân đã từng nâng ngực tại nơi khác, sau đó đến đây massage và được châm cứu vùng ngực, dẫn đến tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng.

Người phụ nữ này được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Hải Dương lên Bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Hiện Sở Y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời cảnh báo người dân cần lựa chọn cơ sở thẩm mỹ được cấp phép để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường toàn quốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị số 20, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường, đặc biệt tại các khu vực đô thị, làng nghề và lưu vực sông. Bộ Công an được giao chủ trì điều tra, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm và hành vi vi phạm pháp luật môi trường.

Ngoài ra, Chính phủ cũng chỉ đạo tăng cường thu gom, tái chế và xử lý chất thải rắn; cải thiện hệ thống quan trắc không khí tại các đô thị lớn; triển khai vùng phát thải thấp theo quy hoạch và khuyến khích đầu tư các dự án môi trường bền vững.

Theo: Tuổi Trẻ Online