Site icon Tin360

Hà Nội: Lại phát hiện vụ đốt giấy tờ, tài liệu tại sân bóng xã Thượng Mỗ

Người dân lại phát hiện việc đốt tài liệu, giấy tờ tại sân bóng xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng). (Ảnh: Vietnamnet)

Chính quyền địa phương đang xác minh nguồn gốc số tài liệu bị đốt, sau khi người dân ghi lại hình ảnh một phụ nữ bịt mặt đang thực hiện hành vi này.

Người phụ nữ bịt mặt đốt tài liệu giữa sân bóng 

Chiều ngày 28/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bịt kín mặt đang tiến hành đốt nhiều giấy tờ, tài liệu ngay tại sân bóng thuộc xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội). 

Theo hình ảnh trong clip, giữa bãi đất trống bốc lên một đám cháy lớn kèm theo khói đen và mùi khét nồng. Trong số giấy tờ đang cháy, nhiều tờ vẫn còn nguyên dấu đỏ, chưa bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Cạnh đó là một xe tải mang biển kiểm soát 29C-832.xx với hàng bao tải giấy tờ vẫn chưa được đưa xuống. 

Chính quyền địa phương vào cuộc xác minh 

Phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Đức – Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng để tìm hiểu thêm về vụ việc. Ông Đức xác nhận đã nắm được thông tin và đã chỉ đạo UBND cùng Công an xã Thượng Mỗ nhanh chóng xác minh, làm rõ. 

Hiện chưa rõ nguồn gốc và tính chất pháp lý của số giấy tờ bị đốt. Cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức về vụ việc. 

Trước đó từng xảy ra vụ việc tương tự 

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 24/6, người dân cũng phát hiện một vụ đốt tài liệu gần trụ sở UBND phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm). Tại hiện trường, có nhiều mảnh giấy đang cháy dở, một số có dấu đỏ. 

Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội – Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, kết quả xác minh bước đầu cho thấy số giấy tờ bị đốt chỉ là giấy tờ bỏ đi như bản photocopy căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy giới thiệu từ nơi khác đến làm việc. Ông khẳng định: “Không có tài liệu bí mật nhà nước trong số giấy tờ bị đốt.” 

Dư luận đặt nhiều nghi vấn 

Liên tiếp các vụ đốt tài liệu diễn ra trong thời gian ngắn khiến dư luận không khỏi lo ngại và đặt ra nhiều nghi vấn về tính chất và mục đích của các hành vi này. Nhiều ý kiến cho rằng cần nhanh chóng làm rõ danh tính người thực hiện, nguồn gốc tài liệu và trách nhiệm pháp lý liên quan, tránh gây hoang mang trong cộng đồng. 

Theo: Vietnamnet