Site icon Tin360

Hà Nội ngập lụt kỷ lục: Nguyên nhân, hệ lụy và giải pháp dài hạn

Công nhân Công ty thoát nước Hà Nội đang triển khai máy bơm công suất lớn để hút tháo nước đoạn đường ngập (Ảnh: Dân Trí)

Hoàn lưu bão số 5 đã khiến Hà Nội trải qua một trong những trận mưa lớn nhất nhiều năm qua. Lượng mưa đo được sáng 26/8/2025 tại nhiều nơi lên tới hơn 300mm, riêng phường Hai Bà Trưng đạt 315mm. Chỉ trong vài giờ, thủ đô đã chìm trong biển nước, giao thông tê liệt, hàng nghìn phương tiện chết máy.

Hà Nội ngập lụt không còn là câu chuyện bất ngờ. Từ nhiều năm nay, cứ mỗi đợt mưa lớn, thành phố lại hứng chịu cảnh phố xá biến thành sông, người dân bì bõm đi làm, học sinh khó đến trường. Nhưng trận ngập lần này, với cường độ mưa kỷ lục, cho thấy mức độ tổn thương ngày càng rõ rệt.

Những hình ảnh hỗn loạn trong sáng 26/8

Dòng người chật vật di chuyển đi làm, đi học buổi sáng. Có người tìm cách quay đầu tìm lối khác an toàn hơn (Ảnh: Dân Trí)

Tại Đại lộ Thăng Long, nơi vốn được coi là “rốn ngập”, nước dâng gần 1m khiến hàng loạt ô tô, xe máy bất động. Người dân phải dùng bè mảng tự chế để di chuyển. Trên đường Phạm Hùng, cả tuyến ùn tắc cứng, phương tiện kẹt nhiều giờ.

Ở nội đô, các phố Thái Hà, Lương Thế Vinh, Phan Kế Bính, Trần Thái Tông đều ngập 30–50cm. Hàng loạt xe máy chết máy, người dân buộc phải dắt bộ. Nhiều khách du lịch nước ngoài cũng phải xắn quần, lội nước giữa phố cổ Tạ Hiện, ghi lại hình ảnh đặc trưng của “mùa mưa Hà Nội”.

Anh Văn Lợi (Hoài Đức) trên đường đi giao thịt lợn cho nhà hàng (Ảnh: Dân Trí)

Tác động đến đời sống và kinh tế

Ngập lụt gây ra thiệt hại đa chiều. Nhiều người lao động phải nghỉ làm, học sinh không thể tới trường. Các siêu thị ở vùng ngập nhanh chóng bị vét sạch hàng hóa vì người dân lo sợ bị cô lập.

Siêu thị tại khu vực Chung cư Gemek 1 (An Khánh, Hà Nội), người dân xếp hàng mua đồ, nhiều kệ đồ hết sạch hàng. (Ảnh: Dân Trí)

Về kinh tế, những ngành nghề phụ thuộc giao thông như giao hàng, bán buôn bị ảnh hưởng nặng. Hàng loạt xe máy, ô tô hư hỏng, chi phí sửa chữa đội lên hàng triệu đồng. Môi trường nước ngập ô nhiễm còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, từ sốt xuất huyết đến bệnh về da.

Nguyên nhân sâu xa của ngập lụt Hà Nội

Nguyên nhân trực tiếp là lượng mưa quá lớn, vượt xa khả năng thiết kế của hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân gốc rễ nằm ở quy hoạch đô thị thiếu đồng bộ.

Đoạn đường Lê Đức Thọ trước sân Mỹ Đình biến thành biển nước. Hàng trăm phương tiện dồn lên khu vực cao để tránh ngập (Ảnh: internet)

Trong quá trình phát triển nhanh, Hà Nội đã bê tông hóa diện rộng, lấp hồ ao, thu hẹp đất thoát nước tự nhiên. Hệ thống kênh mương nhiều nơi bị san lấp, lấn chiếm. Trong khi đó, các dự án cải tạo thoát nước triển khai chậm, chưa bao phủ toàn thành phố.

Kết quả là, chỉ cần một cơn mưa lớn, hệ thống thoát nước nhanh chóng quá tải, gây úng ngập cục bộ kéo dài.

Chính quyền nỗ lực nhưng vẫn bất cập

Đại lộ Thăng Long luôn bị coi là “rốn ngập” ở Hà Nội (Ảnh: Dân Trí)

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, vận hành các trạm bơm, triển khai máy hút nước tại nhiều điểm nóng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Nước mưa vẫn thoát chậm, nhiều tuyến phố ngập đến trưa mới bắt đầu rút.

Nhân viên cấp thoát nước xử lý điểm ngập trên phố Tạ Hiện (Ảnh: Dân Trí)

Điều này đặt ra câu hỏi: Đã đến lúc Hà Nội cần một chiến lược toàn diện hơn để chống ngập, thay vì chỉ đối phó từng trận mưa.

Giải pháp dài hạn để thoát ngập

Các chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp:

Lời cảnh báo từ biến đổi khí hậu

Giao thông ở phần đường ngược lại cũng tê liệt cả bên dưới và vành đai 3 trên cao (Ảnh: Dân Trí)

Theo các nhà khí tượng, biến đổi khí hậu đang khiến tần suất và cường độ mưa cực đoan gia tăng. Nếu hạ tầng đô thị không thay đổi, Hà Nội ngập lụt sẽ trở thành kịch bản thường xuyên. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn đe dọa hình ảnh và năng lực cạnh tranh của một đô thị quốc tế.

Mưa cực đoan gây ngập diện rộng

Trận Hà Nội ngập lụt sáng 26/8/2025 là minh chứng rõ ràng cho những bất cập hạ tầng đô thị trước thiên tai. Đây không chỉ là hậu quả của một trận mưa, mà còn là kết quả của nhiều năm quy hoạch thiếu tầm nhìn.

Nếu không có giải pháp căn cơ và dài hạn, Hà Nội sẽ tiếp tục “chìm” trong nỗi ám ảnh ngập lụt. Và người dân thủ đô sẽ mãi sống trong cảnh lo âu mỗi khi bầu trời kéo mây đen báo hiệu một cơn mưa.

Theo: Dân Trí