Một lò mổ lợn hoạt động trái phép với hàng trăm con lợn bệnh được đưa vào tiêu thụ tại chợ Phùng Khoang – nơi có đông sinh viên sinh sống đã bị Công an TP Hà Nội phát hiện.
- Tài xế đột quỵ, thợ điện lạnh cứu kịp thời
- Chiêu lừa đảo siêu xe của Phan Công Khanh
- Nga dồn 15.000 binh sĩ Ukraine vào “túi hỏa lực” tại Kostiantynivka
Quy mô vi phạm hơn 5 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, tiêu thụ tại chợ Phùng Khoang
Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa phối hợp bóc gỡ một đường dây giết mổ và tiêu thụ lợn nhiễm bệnh quy mô lớn. Các đối tượng bị phát hiện hoạt động tại một cơ sở giết mổ trái phép tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Lò mổ này do Lê Văn Tươi và Nguyễn Thị Thư điều hành, hoạt động lén lút vào ban đêm nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Trong đợt kiểm tra đột xuất từ ngày 30/6 đến 1/7, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 và Chi cục Thú y Hà Nội đã phát hiện 45 con lợn còn sống có biểu hiện nhiễm bệnh, đang chờ giết mổ. Ngoài ra, hơn 1 tấn thịt và 450 kg nội tạng không rõ nguồn gốc, không có dấu kiểm dịch cũng bị thu giữ tại hiện trường.
Tại khu chợ Phùng Khoang – nơi tiêu thụ chủ yếu của đường dây, lực lượng chức năng thu giữ thêm 977 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc. Tổng giá trị số thịt và lợn bệnh bị thu giữ ước tính lên đến gần 420 triệu đồng. Xét nghiệm ban đầu cho thấy mẫu thịt dương tính với virus tả lợn châu Phi (ASF), loại virus cực kỳ nguy hiểm, có thể gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng nếu không được xử lý đúng cách.
Hoạt động lén lút lúc nửa đêm, thủ đoạn “tẩy thịt lợn” tinh vi để qua mặt người mua
Theo kết quả điều tra ban đầu, lò mổ lợn hoạt động chủ yếu vào ban đêm, thường từ 0h30 đến 3h sáng mỗi ngày. Việc vận chuyển thịt lợn bệnh được thực hiện qua các đường làng, ngõ nhỏ, nhằm tránh sự chú ý. Sau khi giết mổ, thịt lợn sẽ được đưa về các kiốt tại chợ Phùng Khoang để tiêu thụ cho sinh viên, người lao động giá rẻ.
Để đánh lừa người tiêu dùng, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như dùng tiết lợn tươi để tẩm lên bề mặt thịt, khiến miếng thịt trông có vẻ tươi mới. Một số loại thịt ôi, chuyển màu hoặc có mùi lạ sẽ được trộn lẫn với thịt bình thường, bày bán theo giá rẻ bất thường tại chợ. Nhiều người dân không có kinh nghiệm phân biệt đã vô tình trở thành nạn nhân.
Chợ Phùng Khoang là nơi tập trung đông sinh viên thuê trọ, người lao động có thu nhập thấp, nên nhu cầu mua thịt giá rẻ khá cao. Đây chính là “mảnh đất màu mỡ” để đường dây tiêu thụ thịt bẩn lộng hành trong thời gian dài mà không bị phát hiện.
Thịt lợn bệnh thu gom từ nhiều huyện và tỉnh lân cận, lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi tháng
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thu gom lợn bệnh từ nhiều địa bàn, chủ yếu là các huyện Ba Vì, Ứng Hòa, Mỹ Đức (Hà Nội) và một số vùng thuộc tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ. Lợn được mua với giá rẻ từ 20.000–40.000 đồng/kg hơi, sau đó vận chuyển về cơ sở giết mổ ở Tây Mỗ để tiêu thụ.
Bằng việc mổ khoảng 50 con lợn mỗi ngày, nhóm đối tượng thu về hàng tấn thịt và nội tạng không kiểm dịch, bán ra với giá 55.000–60.000 đồng/kg. Ước tính, mỗi tháng đường dây này thu lợi bất chính khoảng 70–80 triệu đồng, chưa kể các khoản không kê khai.
Việc tồn tại một đường dây quy mô lớn với lợi nhuận cao trong thời gian dài cho thấy sự sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát tại các khu vực chợ dân sinh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác định thêm các điểm tiêu thụ khác có liên quan.
Khởi tố bốn đối tượng, tiếp tục điều tra xử lý hình sự theo luật định
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo Điều 317 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017) – tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Bốn đối tượng bị khởi tố, tạm giữ để phục vụ điều tra gồm: Lê Văn Tươi, Đặng Văn Huy, Dư Đình Hợi và Nguyễn Viết Chiếm.
Các đối tượng khai nhận hành vi giết mổ lợn bệnh, tiêu thụ thịt không kiểm dịch và trộn thịt để qua mặt cơ quan chức năng. Một số tang vật như xe vận chuyển, thiết bị giết mổ, công cụ bảo quản thịt cũng đã bị niêm phong.
Công an Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy xét các đầu mối cung cấp lợn bệnh, các điểm tiêu thụ khác trong và ngoài địa bàn thành phố. Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên mua thịt tại các siêu thị, điểm bán có giấy kiểm dịch và tuyệt đối không tiêu thụ thịt giá rẻ không rõ nguồn gốc.
Theo: Trithuc