Lực lượng chức năng Hà Nội vừa thu giữ hơn 10 tấn nội tạng trâu, bò trong tình trạng bốc mùi, không đảm bảo vệ sinh, tại ba kho lạnh ở huyện Phú Xuyên. Số hàng đang trên đường chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường.
- Trần Văn Luyện – nghi phạm giết người đang bị truy bắt
- Lương hưu: Hơn 3,4 triệu người được chi trả trước lễ 30/4
- Việt Nam đàm phán thương mại với Mỹ trong tuần này
Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp kiểm tra đột xuất ba kho đông lạnh tại thôn Bái Đô (xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên), phát hiện và thu giữ hơn 10 tấn nội tạng động vật có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng.
Theo cơ quan chức năng, các loại nội tạng này chủ yếu là trâu, bò, đều bốc mùi hôi thối nồng nặc, xuất hiện các mảng mốc xanh. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, cả ba kho đều trong tình trạng khóa chặt, không có ánh sáng. Tuy nhiên, các hoạt động sơ chế và phân loại nội tạng được cho là vừa diễn ra ngay trước thời điểm kiểm tra.
Hệ thống thu mua và tiêu thụ “nội tạng bẩn” được tổ chức khép kín
Qua điều tra ban đầu, chủ lô hàng là N.Đ.C. (sinh năm 1998, trú tại huyện Phú Xuyên) khai nhận đã thu mua số nội tạng bò trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua bất kỳ kiểm định nào về vệ sinh an toàn thực phẩm. “Tôi gom hàng về bán dần cho các tiểu thương. Còn việc có đảm bảo vệ sinh hay không thì tôi cũng không nắm rõ”, người này thừa nhận.
Theo Trung tá Phạm Thị Thùy Chi – Đội trưởng Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, quy trình thu gom, sơ chế, bảo quản và phân phối số nội tạng này được tổ chức chặt chẽ, khép kín và diễn ra rất nhanh chóng. Hàng hóa sau khi đóng gói sẽ được chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
(Ảnh ghép: Báo Mới)
Cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng
Lực lượng chức năng xác định, toàn bộ số nội tạng thu giữ đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, không được kiểm định chất lượng và tiềm ẩn nguy cơ cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng nếu bị đưa ra tiêu thụ.
“Đây là một mối đe dọa thực sự nếu số thực phẩm này lọt ra thị trường. Việc kịp thời phát hiện và thu giữ giúp ngăn chặn nguy cơ bùng phát các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm”, Trung tá Chi nhấn mạnh.
Hiện toàn bộ số nội tạng vi phạm đã bị niêm phong, thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.
Theo: Báo Mới