Hai bé trai 9 và 10 tuổi tử vong dưới vũng nước gần mỏ đá ở Quỳnh Sơn, Nghệ An, sau gần 10 tiếng mất liên lạc với gia đình.
- Quả bom 227kg phát lộ tại sân bay Đồng Hới
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Vào sáng ngày 3/8, tại xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, một vụ việc đau lòng xảy ra. Hai bé trai 9 và 10 tuổi đã tử vong dưới vũng nước gần mỏ đá. Sự việc khiến cộng đồng địa phương bàng hoàng và đặt ra câu hỏi về an toàn cho trẻ em.
Đuối nước trẻ em: Diễn biến sự việc
Khoảng 7h30 sáng, hai bé trai ở xóm 9, xã Quỳnh Sơn, rủ nhau ra khu vực mỏ đá ở xóm 12 chơi. Đến trưa, gia đình không thấy các em trở về. Lo lắng, người thân lập tức báo cáo cơ quan chức năng. Một cuộc tìm kiếm nhanh chóng được tổ chức. Đến 16h cùng ngày, thi thể hai bé được người dân phát hiện nổi trên vũng nước cạnh mỏ đá.
Đuối nước trẻ em: Nguyên nhân ban đầu
Theo nhận định ban đầu từ nhà chức trách, hai bé có thể đã sẩy chân trong lúc chơi đùa gần vũng nước. Khu vực này nằm gần khu dân cư, có diện tích hàng trăm mét vuông. Một số vị trí của vũng nước sâu hơn 2 m, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vụ việc được cho là do đuối nước, một tai nạn phổ biến ở trẻ em.
Thực trạng và giải pháp phòng chống
Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận gần 2.000 trẻ em tử vong vì đuối nước. Trẻ em ở nông thôn có nguy cơ cao gấp đôi so với thành thị. Từ năm 2018, chương trình phòng chống đuối nước được triển khai. Nhiều tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Đà Nẵng đã dạy bơi cho trẻ. Hàng chục nghìn em đã được hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn. Mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 50% trẻ từ 6-15 tuổi biết bơi.
Vụ việc ở Nghệ An là hồi chuông cảnh báo về an toàn cho trẻ. Các gia đình và cộng đồng cần nâng cao ý thức giám sát trẻ em, đặc biệt ở khu vực gần sông, hồ.
Theo: VnExpress