Ngày 24-8, sự kiện Giao lưu toàn cầu Hàn Quốc – Việt Nam diễn ra tại khu di tích Chunghyodang, huyện Bonghwa, tỉnh Bắc Gyeongsang. Đây là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn của dòng họ Lý Việt Nam tại Hàn Quốc.
- Lốc xoáy Ninh Bình chỉ hai phút khiến hàng trăm ngôi nhà tốc mái và hư hỏng nặng
- Cuộc sống “như ngày tận thế” ở Gaza khi nạn đói bùng phát
- Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn mưa lớn
Sự kiện do huyện Bonghwa phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng dòng họ Lý Việt Nam tổ chức. Mục tiêu nhằm tăng cường giao lưu và củng cố nền tảng hợp tác giữa hai dân tộc.
Lễ an vị tượng vua Lý Thái Tổ
Trong sự kiện có ba hoạt động chính. Gồm lễ an vị tượng đồng vua Lý Thái Tổ, lễ cất nóc Trung tâm Cộng đồng và Ngày văn hóa Việt Nam.
Bức tượng đồng cao 5,5m, đầu tư 300 triệu won (khoảng 214.000 USD). Hình mẫu dựa trên tượng vua Lý Thái Tổ cao 11m đang đặt tại Hà Nội.
Chủ tịch huyện Bonghwa, ông Park Hyeon Guk, cho biết nơi đây từng là quê hương của hậu duệ nhà Lý. Tượng đài được kỳ vọng thành biểu tượng tình bạn và khát vọng chung Việt – Hàn.
Ý nghĩa lịch sử sâu sắc
Việc dựng tượng gắn với mối liên hệ lịch sử đặc biệt. Làng Changpyeong-ri chính là nơi an cư của dòng họ Lý Hoa Sơn, hậu duệ vua Lý Thái Tổ.
Một quan chức Bonghwa chia sẻ, phía Việt Nam đã đồng ý cho phép dựng tượng. Đây là lần đầu tiên tượng vua Lý Thái Tổ được đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Thung lũng K-Việt Nam quy mô lớn
Khánh thành tượng chỉ là một phần của kế hoạch rộng hơn. Huyện Bonghwa đang triển khai dự án Thung lũng K-Việt Nam trên diện tích gần 119.000m² quanh khu Trung Hiếu Đường.
Dự án có tổng vốn 200 tỉ won (143 triệu USD). Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2033, trở thành điểm giao lưu văn hóa và hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.
Sự kiện thu hút đông đảo khách tham dự
Khoảng 800 người dự sự kiện ngày 24-8. Trong đó có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hồ An Phong, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ và Tổng lãnh sự tại Busan Đoàn Phương Lan.
Ngoài ra còn có quan chức Bộ Văn hóa Hàn Quốc, lãnh đạo tỉnh Bắc Gyeongsang và đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc.
Loạt hoạt động được đánh giá là minh chứng sống động cho sự giao thoa truyền thống và hiện đại. Đây cũng là cầu nối lịch sử và hiện tại, góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc.
Theo: Khai Mở