Hàn Quốc ghi nhận mùa hè nóng kỷ lục với nhiệt độ trung bình 25,7°C, gây hạn hán nghiêm trọng và buộc chính quyền ban bố tình trạng thảm họa.
- iPhone 17 Pro sạc ngược không dây thiết bị khác
- Xe tải chở heo chết bốc mùi bị phát hiện ở Đồng Nai
- Lâm Đồng: Tài xế 45 tuổi tử vong trong ô tô
Mùa hè nóng kỷ lục khiến nhiệt độ vượt mọi kỷ lục trước đây
Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, trong giai đoạn tháng 6–8/2025, nhiệt độ trung bình tại nước này đạt 25,7°C. Đây là mức cao nhất kể từ năm 1973, vượt qua kỷ lục 25,6°C chỉ mới được thiết lập năm ngoái.
Việc liên tục phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trong hai năm liền cho thấy xu hướng khí hậu ngày càng khắc nghiệt, đồng thời phản ánh mức độ ảnh hưởng rõ rệt của biến đổi khí hậu toàn cầu đối với bán đảo Triều Tiên.
Nắng nóng và hạn hán tác động đến đời sống người dân
Nhiệt độ cao kết hợp với lượng mưa ít đã khiến nhiều địa phương tại Hàn Quốc rơi vào cảnh thiếu nước. Tại thành phố Gangneung, chính quyền phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do hạn hán kéo dài.
Nguồn cung cấp nước chính của địa phương – hồ chứa Obong – tụt xuống dưới 15% dung tích. Để đối phó, chính quyền phải cắt giảm tới 75% lượng nước cấp cho hộ gia đình. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất và đời sống của hàng nghìn người dân.
Biến đổi khí hậu là nguyên nhân sâu xa
Các chuyên gia khí tượng cho rằng nguyên nhân nằm ở sự suy yếu của khối không khí lạnh Bắc Cực do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Khi không còn sự cân bằng giữa các khối khí, khu vực Đông Á dễ bị ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng kéo dài và cực đoan.
Theo dữ liệu từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA), châu Á là khu vực ấm lên nhanh thứ hai thế giới kể từ năm 1990, chỉ sau châu Âu. Liên hợp quốc cũng nhiều lần cảnh báo tình trạng này đang đe dọa sức khỏe người lao động, làm suy giảm năng suất và ảnh hưởng đến kinh tế.
Theo: Dân Trí