Site icon Tin360

Hạnh Nguyên giành học bổng Oxford danh giá

Phí Hạnh Nguyên. (Ảnh: VnExpress)

Phí Hạnh Nguyên, 22 tuổi, vượt qua tự ti, giành học bổng toàn phần Oxford. Cô theo học thạc sĩ Giáo dục, chuyên ngành đổi mới công nghệ, xã hội.

Học bổng Oxford: Hành trình vượt giới hạn bản thân

Phí Hạnh Nguyên, 22 tuổi, sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, vừa giành học bổng toàn phần trị giá gần 60.000 bảng (hơn 2,1 tỷ đồng). Học bổng bao gồm học phí, sinh hoạt phí cho một năm thạc sĩ tại Đại học Oxford, ngôi trường 9 năm liền đứng đầu bảng xếp hạng Times Higher Education. Nguyên tự hào vì đây là thành quả của nhiều nỗ lực. Cô từng nghĩ mình không đủ sức vào Oxford. Tuy nhiên, câu chuyện của một cựu sinh viên Việt Nam tại đây đã truyền cảm hứng. “Tại sao không thử?” – Nguyên tự hỏi. Từ đó, cô bắt đầu hành trình chinh phục học bổng danh giá.

Niềm đam mê giảng dạy của Nguyên bắt nguồn từ khi còn nhỏ. Cô từng chơi đóng vai giáo viên với búp bê. Ước mơ này dẫn cô đến ngành Sư phạm. Trong quá trình học, Nguyên nhận thấy nhiều trẻ em thiệt thòi, thiếu cơ hội học tập. Cô tin công nghệ có thể thu hẹp khoảng cách giáo dục. Vì vậy, cô chọn chuyên ngành Đổi mới công nghệ và xã hội. Nguyên muốn dùng công nghệ để giúp học sinh khó khăn tiếp cận giáo dục tiên tiến.

Học bổng Oxford: Hồ sơ ấn tượng và điểm nhấn quốc tế

Hạnh Nguyên nhận bằng khen Sinh viên 5 tốt cấp trung ương, năm 2025. (Ảnh: VnExpress)

Hồ sơ của Nguyên nổi bật với nhiều thành tích. Cô là sinh viên duy nhất trong Hội đồng trường Đại học Ngoại ngữ. Nguyên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và trung ương. Những thành tích này thể hiện năng lực học tập, lãnh đạo, và sự tín nhiệm từ nhà trường. Nguyên còn tham gia nghiên cứu khoa học từ năm nhất. Các đề tài của cô tập trung vào giáo dục và công nghệ. Đề tài năm thứ hai về học liệu mở trực tuyến và năm thứ ba về sử dụng ChatGPT đạt giải cấp trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cô cũng nghiên cứu ảnh hưởng học trực tuyến thời Covid-19 và tác động của AI đến tư duy bậc cao.

Dù vậy, Nguyên từng lo lắng vì hồ sơ thiếu yếu tố quốc tế. Cô chưa tham gia trao đổi nước ngoài. Tuy nhiên, Nguyên nhận ra các hội thảo quốc tế, giao lưu với sinh viên ngoại quốc, và vai trò phiên dịch viên tại Hội nghị cấp cao ASEAN đã giúp hồ sơ cô mang màu sắc quốc tế. Những trải nghiệm này chứng minh khả năng hội nhập của Nguyên. Cô đề xuất cải tiến hệ thống tài liệu số tại thư viện trường, thể hiện sự thiết thực.

Phỏng vấn và giấc mơ thành hiện thực

Nguyên nộp hồ sơ cuối năm 2024, chờ hai tháng để vào vòng phỏng vấn. Cô chuẩn bị kỹ bằng cách tự đặt câu hỏi, luyện trả lời cùng cố vấn. Biết Oxford chú trọng nghiên cứu, Nguyên tập trung trình bày các đề tài của mình. Một câu hỏi bất ngờ về dự án thạc sĩ khiến cô hơi lúng túng. Tuy nhiên, Nguyên trả lời tốt nhờ đã ấp ủ ý tưởng về nghiên cứu AI và tác động đến giáo viên. Tháng 3/2025, trong lúc thực tập tại trường chuyên Lê Quý Đôn, cô nhận email trúng tuyển. “Mình vỡ òa, học sinh thấy cô cười mãi thì chúc mừng,” Nguyên kể. Học bổng toàn phần là phần thưởng ngoài mong đợi.

Hạnh Nguyên tại Hội nghị cấp cao ASEAN với vai trò phiên dịch viên, năm 2025. (Ảnh: VnExpress)

Anh Chu Công Sơn, tiến sĩ Oxford, cố vấn của Nguyên, nhận xét cô là ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, ban đầu Nguyên nhút nhát, thiếu tự tin trong CV và phỏng vấn. Anh Sơn giúp cô xây dựng sự tự tin trong nửa năm. “Nguyên đạt 30 giải thưởng, ba lần liên tục là Sinh viên 5 tốt,” anh nói. Tháng 9/2025, Nguyên sẽ bắt đầu hành trình tại Oxford. Cô dự định nghiên cứu cùng giảng viên để chuẩn bị cho học tập cao hơn.

Nhìn lại, Nguyên thấy may mắn vì đã vượt qua rào cản tâm lý. Cô khuyên người trẻ cần sự chân thành, nỗ lực, và câu chuyện cá nhân nhất quán. Thành tích quan trọng, nhưng mong muốn học hỏi và tạo giá trị cho cộng đồng mới là chìa khóa. Hành trình của Nguyên là minh chứng rằng giấc mơ lớn hoàn toàn có thể thành hiện thực.

Theo: VnExpress