Trịnh Mai Chi, cựu học sinh chuyên Ngoại ngữ, giành học bổng bác sĩ nội trú Harvard sau 10 năm du học Mỹ, tốt nghiệp Johns Hopkins với thành tích xuất sắc.
- Sát hại gia đình ở Ấn Độ vì nghi tà thuật
- Tài xế đột quỵ, thợ điện lạnh cứu kịp thời
- Nga dồn 15.000 binh sĩ Ukraine vào “túi hỏa lực” tại Kostiantynivka
Trịnh Mai Chi, 27 tuổi, vừa ghi dấu ấn khi trở thành bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Beth Israel Deaconess, thuộc trường Y Harvard. Hành trình 10 năm du học Mỹ của cô là câu chuyện truyền cảm hứng về đam mê và nỗ lực không ngừng. Tốt nghiệp Đại học Johns Hopkins với bảng điểm tuyệt đối, Chi đã vượt qua nhiều thử thách để chạm tới ước mơ.
Cô chia sẻ: “Nghề bác sĩ vất vả, nhưng phù hợp với đam mê của mình. Tôi hạnh phúc khi đóng góp cho xã hội.” Từ một nữ sinh chuyên Đức tại Hà Nội, Chi đã vươn xa, khẳng định tài năng trên đất Mỹ. Bài viết này kể về hành trình của cô, từ học bổng Wellesley College đến chương trình nội trú danh giá.
Bác sĩ nội trú Harvard: Chặng đường học tập xuất sắc
Mai Chi bắt đầu hành trình tại Wellesley College với học bổng toàn phần ngành Hóa sinh. Năm thứ nhất, cô nghiên cứu protein BCR-ABL kinase, nguyên nhân ung thư bạch cầu. Cô tìm hiểu tương tác tĩnh điện giữa thuốc Imatinib, Ponatinib và protein. Nghiên cứu này giúp hiểu cơ chế kháng thuốc.
Mùa hè năm thứ hai, Chi tham gia nghiên cứu ung thư thần kinh trẻ em tại Dana Farber Cancer Institute. Cô làm việc tại Boston Children’s Hospital, bệnh viện giảng dạy của Harvard. Năm tiếp theo, Chi nghiên cứu viêm da cơ ở trẻ tại Viện Nhi Lurie. Cô phân tích dữ liệu 3.000 ca khám, tìm tiêu chí chẩn đoán hiệu quả. Kết quả chỉ ra vai trò quan trọng của tế bào NK.
Ngoài ra, Chi điều hành Blue Cancer Society, gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Cô dạy Toán, Khoa học cho trẻ em nhập cư ở Boston. Những trải nghiệm này khơi dậy đam mê y khoa trong cô.
Bác sĩ nội trú Harvard: Hành trình vào Johns Hopkins
Để học Y tại Mỹ, sinh viên cần tốt nghiệp ngành liên quan như Sinh học. Hồ sơ yêu cầu điểm MCAT, bài luận, thư giới thiệu, kinh nghiệm y tế. Chi tốt nghiệp Wellesley College hạng ưu, đạt Summa Cum Laude top 5%. Cô tự ôn MCAT, đạt 519/528 điểm, thuộc top 3% toàn Mỹ.
Sau tốt nghiệp, Chi nghiên cứu ung bướu tại Boston Children’s Hospital. Trong một năm, cô chuẩn bị hồ sơ và trúng học bổng Y khoa Johns Hopkins. “Tôi không tin mình làm được cho đến khi ký cam kết nhập học,” Chi nhớ lại.
Tại Johns Hopkins, Chi học chuyên ngành, thực tập lâm sàng, nghiên cứu khoa học. Ban đầu, cô thử sức ở Da liễu, Sản phụ. Sau đó, cô chọn Chẩn đoán và can thiệp hình ảnh. Để vào chương trình nội trú, cô cần điểm cao, thư giới thiệu, vượt qua USMLE. Chi đạt điểm Honors tất cả môn học.
Nghiên cứu khoa học và đóng góp cộng đồng
Trong bốn năm tại Johns Hopkins, Chi nghiên cứu da liễu, miễn dịch, ung thư nhi. Cô khai thác dữ liệu lớn, sinh học phân tử, can thiệp giáo dục. Các nghiên cứu cải thiện chẩn đoán, tiên lượng, trải nghiệm bệnh nhân. Kết quả được đăng trên Journal of the American College of Radiology.
Chi không dành riêng một năm nghiên cứu như nhiều bạn. Cô làm nhiều việc cùng lúc: thực tập, ôn thi, nghiên cứu. Cuối tuần, cô dành 5-8 tiếng cho nghiên cứu. Năm cuối, Chi hoàn thiện kinh nghiệm lâm sàng, thi đỗ USMLE. Trong bài luận, cô viết về khao khát đóng góp cộng đồng.
Tiến sĩ Troy Zhou, cựu Trưởng khoa X-quang Johns Hopkins, nhận xét Chi tận tâm, khả năng lâm sàng nổi bật. Cô góp phần vào dự án tối ưu hóa bức xạ X-quang. Dự án này được bình chọn là bài thuyết trình hay nhất tại Diễn đàn Hiệp hội X-quang can thiệp.
Mai Chi cho biết cô sẽ hoàn thành chương trình nội trú 6 năm. Mục tiêu là trở thành bác sĩ Chẩn đoán và can thiệp hình ảnh. Cô cũng tiếp tục nghiên cứu khoa học. Hành trình của Chi là minh chứng cho tài năng và nghị lực Việt trên trường quốc tế.
Theo: VnExpress