Ở tuổi chưa đầy 30, Nguyễn Văn Hậu (Hậu “Pháo”) đã thiết lập mạng lưới “bôi trơn” quyền lực từ Bắc vào Nam, khiến hàng loạt lãnh đạo địa phương vướng vòng lao lý.
- Nộp đủ tiền mới cấp cứu: Bệnh viện Nam Định nhận sai
- Nữ giáo viên tử vong bất thường, hiện trường có dao
- Rửa rau bằng muối, giấm, baking soda: Liệu có sạch thuốc trừ sâu?
Từ huyện Vĩnh Tường đến những gói thầu tiền tỉ
Năm 2004, Nguyễn Văn Hậu (sinh 1981) thành lập Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Phúc Sơn tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Khi đó, Hậu mới 23 tuổi. Chỉ trong vài năm, từ một công ty quy mô nhỏ cấp huyện, doanh nghiệp này vươn lên mạnh mẽ, thâu tóm hàng loạt công trình từ Bắc chí Nam.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cáo buộc Hậu đã chi 132 tỉ đồng để hối lộ nhiều cán bộ cấp cao, gây thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng ngân sách nhà nước. Năm 2008, mới 27 tuổi, Hậu đã tiếp cận được Bí thư và Chủ tịch tỉnh Phú Thọ để xin chỉ định thầu dự án tại Khu di tích Đền Hùng. Nhờ “mở đường” chính trị, ba gói thầu trị giá hơn 265 tỉ đồng nhanh chóng về tay Phúc Sơn.
Cắt phế, rút ruột công trình và “cảm ơn” tiền mặt
Trong quá trình thi công, Hậu chỉ đạo dùng nhiều công ty phụ làm nhà thầu, rồi buộc họ “cắt phế” hơn 17 tỉ đồng. Đồng thời yêu cầu 35 nhà cung cấp vật liệu “lại quả” thêm 16 tỉ từ chênh lệch giá. Cáo trạng xác định tổng thất thoát từ những hành vi này là hơn 33 tỉ đồng.
Khi ông Nguyễn Doãn Khánh chuyển làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Hậu tiếp tục “nhờ vả” để trúng gói thầu phòng cháy rừng. Như những lần trước, toàn bộ khối lượng thi công sau đó được sang tay cho một công ty khác để hưởng chênh lệch 21,5 tỉ đồng.
Dự án ngàn tỉ đổi lấy quà tỉ đồng
Năm 2010, Hậu “Pháo” nhắm đến dự án cải tạo đê tả sông Hồng trị giá hơn 1.000 tỉ đồng tại Vĩnh Phúc. Sau khi gặp gỡ Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Vọng và Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng, Tập đoàn Phúc Sơn được ưu ái chỉ định thầu hai gói trị giá hơn 1.090 tỉ đồng.
Hậu quả, dự án bị rút ruột hàng trăm tỉ đồng. Cáo trạng nêu, Hậu đã “cảm ơn” ông Vọng 2 tỉ đồng và ông Hùng 30.000 USD. Cựu Phó chủ tịch tỉnh Hà Hòa Bình cũng nhận 300 triệu đồng từ đại gia này.
Thủ đoạn lặp lại ở Quảng Ngãi, thất thoát 93 tỉ đồng
Với chiêu bài tương tự, năm 2011, Hậu tiếp cận Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa để xin dự án đường bờ nam sông Trà Khúc trị giá 619 tỉ đồng. Sau khi trúng thầu, ông Hậu đã đưa cho Giám đốc Sở GTVT Đặng Văn Minh hơn 200.000 USD và 22 tỉ đồng. Trong đó, ông Minh nhận 10 tỉ đồng, chuyển cho ông Khoa và một phó chủ tịch tỉnh mỗi người 6 tỉ đồng.
Hệ sinh thái Phúc Sơn và khoản thu “đen” hơn 2.000 tỉ
Giai đoạn 2011–2022, Hậu chỉ đạo lập “hệ sinh thái” gồm nhiều công ty như Thăng Long, Nam Á… chuyên chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại bốn dự án lớn ở Vĩnh Phúc. Điều tra cho thấy, từ hơn 3.500 tỉ đồng thu được từ 1.300 lô đất, Hậu chỉ khai báo thuế 1.400 tỉ, bỏ ngoài sổ sách hơn 2.000 tỉ đồng.
Cơ quan công tố xác định Hậu sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thật, trốn thuế và hợp thức hóa dòng tiền đưa – nhận trái phép cho quan chức.
Hối lộ có hệ thống, lãnh đạo nhận tiền mặt tại phòng làm việc
Từ năm 2009 đến 2010, Hậu “Pháo” nhiều lần đến trụ sở Tỉnh ủy Phú Thọ để “biếu quà” cho Bí thư và Chủ tịch tỉnh, tổng cộng hơn 2 tỉ đồng. Ngoài ra, nhóm lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng cũng nhận hơn 1,8 tỉ đồng.
Nguồn:Tuổi Trẻ