Vụ tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine vừa qua gây thiệt hại nặng nhất từ đầu chiến sự, khiến mạng lưới điện tê liệt tại tám tỉnh và buộc chính quyền thực hiện cắt điện khẩn cấp.
- Mỹ tuyên án chung thân người âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump
- Bi kịch cháy nhà lúc nửa đêm cướp đi 3 mẹ con ở TPHCM
- Cựu giám đốc ngân hàng ra đầu thú sau khi chiếm đoạt 5 tỷ đồng
Tình trạng hư hỏng tại các cơ sở phát điện và lưới truyền tải quốc gia
Sau đợt tấn công bằng hỏa lực mạnh vào ngày 03/02, ngành năng lượng Ukraine đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng quy mô lớn. Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal thông báo chính thức rằng các cơ sở phát điện cùng hệ thống truyền tải và phân phối tại nhiều tỉnh thành đã bị hư hại rất nặng. Ông mô tả tình hình hiện tại là “rất phức tạp”, đòi hỏi sự phối hợp khẩn cấp giữa Bộ Năng lượng, các chính quyền thành phố và cả khu vực tư nhân để duy trì nguồn cung điện tối thiểu cho các dịch vụ thiết yếu.
Lực lượng Nga đã sử dụng một số lượng tên lửa đạn đạo kỷ lục để nhắm vào các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy nhiệt điện kết hợp – những cơ sở vốn đóng vai trò chủ chốt trong việc sưởi ấm cho người dân. Ông Maxim Timchenko, lãnh đạo công ty DTEK, nhấn mạnh rằng các nhà máy nhiệt điện của đơn vị này vừa phải hứng chịu đợt tấn công quy mô lớn thứ 9 kể từ tháng 10 năm trước. Những đòn đánh trực diện này đã làm tê liệt mạng lưới tại ít nhất tám tỉnh, khiến hệ thống năng lượng Ukraine rơi vào trạng thái dễ tổn thương hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây trong cuộc xung đột.
Thách thức trong công tác sửa chữa và nỗ lực duy trì nguồn cung điện
Trước những tàn phá trên diện rộng, các đơn vị vận hành điện lực tại Ukraine đang phải triển khai các biện pháp cắt điện khẩn cấp để bảo vệ phần lưới điện còn lại khỏi bị sụp đổ hoàn toàn. Bộ trưởng Shmyhal đã đưa ra cảnh báo thẳng thắn rằng việc khắc phục các hư hỏng sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Hiện tại, các máy phát điện dự phòng đã được huy động tối đa để phục vụ cho những khu vực trọng yếu như bệnh viện và các cơ sở cứu hộ, trong khi các chuyên gia kỹ thuật đang nỗ lực đánh giá mức độ thiệt hại thực tế tại hiện trường.
Bên cạnh những khó khăn về kỹ thuật, gánh nặng tài chính cũng là một bài toán nan giải cho Kiev. Để bảo vệ hạ tầng, Ukraine phải tiêu tốn hàng chục triệu euro cho mỗi lần kích hoạt hệ thống phòng không. Trong khi đó, các nguồn tin tình báo cho biết Nga đã đầu tư hơn 324 triệu USD cho đợt tấn công này với mục tiêu làm tê liệt hạ tầng dân sự của đối phương ngay trước thềm các sự kiện ngoại giao quan trọng,. Cuộc tập kích này diễn ra chỉ một ngày trước khi các vòng đàm phán ba bên nhằm tìm kiếm hòa bình bắt đầu tại Abu Dhabi, tạo thêm áp lực nặng nề cho đoàn đàm phán Ukraine.
Theo: Khai Mở

