Một “hố tử thần” xuất hiện bên lề quốc lộ 21B (xã Thượng Cốc, Phú Thọ) đang mở rộng nhanh chóng từ 1 mét lên 6 mét chỉ trong 20 ngày. Mọi nỗ lực san lấp bằng đất và sỏi đều thất bại vì vật liệu liên tục bị cuốn trôi, gây nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
- 9 câu châm ngôn về sức khỏe người trung niên nhất định phải đọc
- Công an TP.HCM đột kích quán bar, 186 người dương tính ma túy
- Mỹ áp thuế đối ứng lên một loạt quốc gia từ 1/8
Hố sụt mở rộng bất thường chỉ sau 20 ngày
Sáng 9/7, chính quyền xã Thượng Cốc ghi nhận tình trạng sụt lún nghiêm trọng sát mép quốc lộ 21B. Hố ban đầu chỉ sâu 40 cm, rộng chưa tới 1 mét, nhưng đến nay đã mở rộng hơn 6 mét, vị trí sâu nhất đạt 1,5 mét.
Hố sụt đã khiến một phần sân bê tông nhà dân bị sập hoàn toàn, nước đọng đầy hố, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và tai nạn giao thông trên tuyến đường huyết mạch.
San lấp thất bại: Vật liệu bị cuốn trôi
Để khắc phục, chính quyền địa phương đã huy động 6 xe đất và 1 xe sỏi đổ xuống hố. Tuy nhiên, toàn bộ vật liệu đều bị hút xuống đáy, không giữ được hình dạng.
Đại diện Phòng Kinh tế cho biết, nếu hiện tượng tiếp tục, xã sẽ xin ý kiến chuyên môn từ cấp tỉnh hoặc Trung ương để có hướng xử lý triệt để. Hiện trường đã được rào chắn và căng dây cảnh báo nguy hiểm.
vật liệu san lấp đổ xuống hố bị cuốn trôi.
Sáng 9/7, hố sụt lún bên lề quốc lộ 21B tại xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ (xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) tiếp tục mở rộng kể từ ngày xuất hiện 11/6.
Ban đầu hố chỉ sâu 40 cm, rộng chưa tới 1m, nay rộng hơn 6 m, vị trí sâu nhất 1,5 m, làm sập sân bêtông của một nhà dân. Hố ngập nước, nằm sát mép quốc lộ 21B, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Chính quyền xã Thượng Cốc đã đổ 6 xe đất, một xe sỏi nhưng đều bị cuốn trôi.
Đại diện Phòng Kinh tế cho biết đang san lấp hố, nếu vật liệu tiếp tục bị cuốn trôi thì sẽ xin ý kiến cơ quan chuyên môn để có hướng xử lý triệt để. Trước mắt, xung quanh hố đã được căng dây rào chắn.
Địa chất yếu, nước ngầm có thể là nguyên nhân
Theo khảo sát, huyện Lạc Sơn cũ (nay thuộc Phú Thọ) có nền đất chủ yếu là đất đỏ vàng trên đá phiến thạch sét và đất xói mòn trơ sỏi đá. Bên cạnh đó, khu vực còn có mỏ nước khoáng và nguồn nước ngầm, có thể đã ảnh hưởng đến cấu trúc địa chất, gây ra tình trạng sụt lún lan rộng.
Theo: VNExpress