Vụ hối lộ trường học tại Thái Nguyên lộ diện khi chủ cơ sở Nguyễn Văn Thành chi 6% hoa hồng cho lãnh đạo trường mầm non để cung cấp thực phẩm bẩn.
- Mở rộng mạng bay: Hàng không Việt tăng tốc kết nối quốc tế
- Phạt tiền thay tù: Đề xuất mở rộng diện áp dụng để thu hồi tài sản
- Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump và đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz
Hối lộ trường học để duy trì hợp đồng cung cấp thực phẩm
Theo kết quả điều tra tại tỉnh Thái Nguyên, để được ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn tại Trường Mầm non Nam Hòa thuộc huyện Đồng Hỷ cũ, chủ hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành đã thực hiện các thỏa thuận ngầm. Thành đồng ý chi trả cho bà Nguyễn Thị Tâm, nguyên Hiệu trưởng, và Trần Thị Hằng là kế toán nhà trường một khoản phí môi giới định kỳ hàng tháng.
Số tiền hoa hồng này được ấn định tương đương 6% trên tổng giá trị hàng hóa mà nhà trường thực hiện giao dịch mua trong tháng. Hoạt động đưa và nhận hối lộ này diễn ra liên tục trong khoảng thời gian dài từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2026 nhằm bảo đảm việc cung cấp thực phẩm vào bếp ăn bán trú của trường được duy trì ổn định.
Dựa trên các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành về tội đưa hối lộ. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Tâm và bà Trần Thị Hằng cũng bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Quá trình khám xét cơ sở kinh doanh của Thành tại xóm Tân Long, xã Vô Tranh đã giúp thu giữ nhiều tài liệu quan trọng phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án.
Hệ quả từ việc cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng
Trước khi vụ án hối lộ bị phanh phui, dư luận tại tỉnh Thái Nguyên đã xôn xao về chất lượng bữa ăn tại các trường học trên địa bàn. Cụ thể, vào ngày 25/3/2026, phụ huynh tại Trường Mầm non Hòa Bình, xã Văn Lăng đã phản ánh về tình trạng thịt lợn sử dụng trong bếp ăn có những dấu hiệu bất thường liên quan đến dịch bệnh.
Kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm từ cơ sở của Nguyễn Văn Thành cung cấp cho thấy số thịt lợn này dương tính với vi-rút dịch tả lợn Châu Phi và vi khuẩn E.coli. Đây là bằng chứng xác thực về việc thực phẩm kém chất lượng đã được tuồn vào trường học thông qua các mối quan hệ bất chính với cán bộ quản lý. Sự việc này trực tiếp đe dọa đến sức khỏe của hàng trăm học sinh mầm non.
Vào ngày 8/4, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thành với số tiền 22,5 triệu đồng. Án phạt này được đưa ra do cơ sở dịch vụ ăn uống tại xã Vô Tranh vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm. Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan trong đường dây này.
Theo: VTCNews

