Trong ngày Đại lễ A80, hơn 1.300 trường hợp được xử trí y tế, trong đó có 113 ca nặng chuyển viện, nhờ sự huy động hàng nghìn nhân viên y tế
- 6 thói quen hàng ngày làm tăng nguy cơ đột quỵ, cần lưu ý
- Ukraine gấp rút tăng cường phòng không sau tập kích Nga
- Tình yêu tan vỡ chỉ vì một bữa buffet
Xử trí y tế tại nhiều đơn vị khác nhau
Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), ngày 2/9 – thời điểm diễn ra Đại lễ A80, công tác cấp cứu, khám chữa bệnh được triển khai đồng bộ với quy mô lớn.
Tổng số ca được xử trí y tế trong ngày là hơn 1.300 trường hợp. Trong đó, có 113 ca nặng buộc phải chuyển viện để tiếp tục điều trị. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) và Cục Y tế (Bộ Công an).
Sở Y tế Hà Nội ghi nhận và xử trí 664 trường hợp, trong đó có 75 ca nặng. Lực lượng quân y tham gia chăm sóc, xử lý cho 301 trường hợp, 27 ca trong số đó phải chuyển viện. Khối y tế công an tiếp nhận 317 trường hợp, 10 ca nặng cần điều trị chuyên sâu.
Một số bệnh viện tuyến trung ương cũng tiếp nhận bệnh nhân từ sự kiện, như Bệnh viện Bạch Mai với 7 ca và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với 26 trường hợp, trong đó có một ca nặng.
Chuẩn bị y tế kỹ lưỡng trước sự kiện
Để đảm bảo an toàn sức khỏe trong suốt sự kiện, Bộ Y tế đã huy động hàng nghìn cán bộ, nhân viên y tế tham gia hàng trăm tổ ứng trực tại các khu vực trọng điểm. Những vị trí này bao gồm cả khu vực trung tâm và tuyến đường diễu hành, nhằm sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố y tế phát sinh.
Ngoài ra, Bộ còn triển khai nhiều đoàn kiểm tra liên quan đến môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. Một số bệnh viện bố trí sẵn 5-10 giường bệnh dự phòng, phòng khi xuất hiện tình huống bất thường với số lượng người bệnh lớn.
Theo: Dân Trí