Site icon Tin360

Hơn 1,16 triệu thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 “chưa từng có”

Thí sinh làm thủ tục thi tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, TP HCM. (Ảnh: VnExpress)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với 1,16 triệu thí sinh, lần đầu theo hai chương trình giáo dục, ngữ liệu Văn ngoài sách, nhiều mã đề kỷ lục, diễn ra trong 1,5 ngày.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, khởi động sáng 26/6, đánh dấu nhiều thay đổi đột phá trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Với hơn 1,16 triệu thí sinh, kỳ thi năm nay không chỉ quy mô lớn mà còn áp dụng đồng thời hai chương trình giáo dục (2006 và 2018), tạo nên một cột mốc “chưa từng có”. Dưới đây là phân tích chi tiết về những điểm nổi bật của kỳ thi này.

Kỳ thi ngắn nhất thập kỷ với format mới

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra trong 1,5 ngày, ngắn nhất trong 10 năm qua. Thí sinh theo chương trình 2018 thi hai môn bắt buộc (Ngữ văn, Toán) và hai môn tự chọn trong số chín môn. Số môn lựa chọn tăng đáng kể so với trước đây, phản ánh mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trong khi đó, hơn 26.700 thí sinh theo chương trình 2006 thi bốn môn, gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và một tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Sự phân tách này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các địa phương để tránh nhầm lẫn.

Ngữ liệu văn ngoài sách giáo khoa: bước ngoặt lớn

Sáng 26/6, bài thi Ngữ văn mở màn kỳ thi với thay đổi mang tính bước ngoặt: ngữ liệu hoàn toàn ngoài sách giáo khoa cho thí sinh chương trình 2018. Đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng cách ra đề này, nhằm kiểm tra khả năng tư duy, phân tích và ứng dụng kiến thức thực tế của học sinh. Ngược lại, thí sinh chương trình 2006 vẫn sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa, đảm bảo tính công bằng.

Đề toán đổi mới cách tính điểm

Chiều 26/6, thí sinh bước vào bài thi Toán với đề thi gồm 22 câu trắc nghiệm, chia thành ba dạng: chọn đáp án A, B, C, D; đúng/sai; trả lời ngắn. Điểm đặc biệt nằm ở cách tính điểm dạng đúng/sai: mỗi câu có bốn ý, chọn đúng một ý được 0,1 điểm, hai ý 0,25 điểm, ba ý 0,5 điểm, và phải đúng cả bốn ý mới đạt 1 điểm. Thay đổi này yêu cầu thí sinh cẩn trọng và nắm chắc kiến thức để đạt điểm tối đa.

Mã đề thi kỷ lục, tổ chức thi linh hoạt

Sáng 27/6, thí sinh chương trình 2018 thi các môn tự chọn với 48 mã đề mỗi môn, gấp đôi so với trước đây. Việc tăng mã đề nhằm giảm thiểu rủi ro gian lận và đảm bảo tính công bằng. Các thí sinh được sắp xếp phòng thi theo môn, hạn chế di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình dự thi.

Đối với chương trình 2006, số mã đề vẫn duy trì ở mức 24. Ngoài ra, một số quy định khác biệt giữa hai chương trình, như việc thí sinh chương trình 2006 được mang Atlat Địa lý vào phòng thi, trong khi chương trình 2018 không được phép, đòi hỏi cán bộ coi thi phải nắm rõ quy chế.

Quy mô tổ chức và bảo mật đề thi

Cả nước bố trí gần 2.500 điểm thi, hơn 50.000 phòng thi, với khoảng 200.000 cán bộ, giáo viên và lực lượng chức năng tham gia. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu chuyển đề thi qua đường truyền mã hóa của Ban Cơ yếu Chính phủ, nâng cao mức độ bảo mật.

Hơn 99,16% thí sinh đã hoàn tất thủ tục dự thi chiều 25/6. Khoảng 10.000 em chưa làm thủ tục vẫn được tạo điều kiện nhận thẻ dự thi và nghe phổ biến quy chế nếu đến sớm sáng 26/6.

Đề thi phân hóa, hỗ trợ tuyển sinh đại học

Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi năm nay bám sát chương trình học nhưng được thiết kế với độ phân hóa cao, giúp các trường đại học tuyển chọn thí sinh phù hợp. Điểm thi sẽ được công bố ngày 16/7, và thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ 16/7 đến 28/7

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 không chỉ là một kỳ thi quan trọng với hơn 1,16 triệu thí sinh mà còn đánh dấu bước chuyển mình của giáo dục Việt Nam. Với nhiều thay đổi mang tính lịch sử, kỳ thi này hứa hẹn mang lại sự công bằng, minh bạch và cơ hội để học sinh thể hiện năng lực toàn diện.

Theo: VnExpress