Hơn 140 công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Campuchia do liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến. Bộ Ngoại giao đang phối hợp với giới chức sở tại để nhanh chóng xác minh, hỗ trợ đưa công dân về nước, đồng thời cảnh báo người dân đề phòng các lời mời lao động trái phép.
- Ôtô tông hàng loạt xe ở Hà Nội, một người tử vong
- Bí quyết sống thọ tuổi già: Bắt đầu từ bữa ăn giản dị, đúng cách
- 6 thói quen mùa hè dễ gây đột quỵ mà nhiều người mắc phải
Hơn 140 người Việt bị giữ tại Phnom Penh
Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 17-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Hơn 140 công dân Việt Nam ngày 14-7 bị cơ quan chức năng Campuchia giữ tại Phnom Penh do có hoạt động phạm tội lừa đảo trực tuyến”.
Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã liên hệ giới chức sở tại để phối hợp hoàn tất xác minh nhân thân bước đầu, đồng thời đề nghị Campuchia đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho các công dân Việt Nam.
Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng đang triển khai thủ tục lãnh sự cần thiết để nhanh chóng hỗ trợ đưa công dân về nước.
Cảnh báo tình trạng lừa lao động ra nước ngoài
Người phát ngôn Phạm Thu Hằng một lần nữa cảnh báo: công dân cần tỉnh táo trước các lời mời ra nước ngoài làm “việc nhẹ, lương cao, không cần bằng cấp”. Bà khuyến nghị người dân nên tìm hiểu kỹ thông tin về công ty, môi trường làm việc trước khi đi.
Công dân và thân nhân có thể liên hệ tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia để được tư vấn, hỗ trợ.
Chiến dịch truy quét của Campuchia
Trước đó, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết, từ ngày 14 đến 16-7, cảnh sát nước này đã tiến hành chiến dịch truy quét loạt khu phức hợp lừa đảo trực tuyến theo chỉ thị của Thủ tướng Hun Manet.
Hơn 1.000 người, chủ yếu là công dân nước ngoài, đã bị bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại tại các địa điểm thuộc Phnom Penh, tỉnh Kratie và Pursat.
Lãnh đạo Campuchia yêu cầu các lực lượng “ngăn chặn, trấn áp triệt để” các hoạt động lừa đảo trực tuyến đang bùng phát.
Thực trạng đáng lo trên toàn khu vực
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2023, hàng trăm nghìn người tại Đông Nam Á đã bị các băng nhóm tội phạm buôn bán, ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Các mạng lưới này thu lợi bất hợp pháp hàng tỷ USD mỗi năm, gây hậu quả xã hội nghiêm trọng
Theo: VnExpress.