(Kinh doanh – Hàng hóa) – Sau một tháng cao điểm kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã xử lý hơn 3.100 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại, với tổng giá trị xử lý vượt 63 tỷ đồng.
- Tỷ phú Ấn Độ Sunjay Kapur qua đời sau khi vô tình nuốt ong, ai sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ?
- 5 kiểu phụ nữ có khí chất hơn người
- Phát hiện vật thể nghi pháo tại hiện trường vụ cháy khiến 2 người tử vong ở Hà Nội
Chiến dịch được triển khai từ ngày 15/5 đến 15/6 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) chủ trì. Trong thời gian này, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 3.891 vụ việc, xử lý 3.114 vụ vi phạm.
Tổng số tiền xử phạt hành chính đạt hơn 32 tỷ đồng, hàng hóa vi phạm bị tịch thu có giá trị gần 31 tỷ đồng. Số tiền nộp ngân sách nhà nước sau đợt cao điểm này lên đến gần 36 tỷ đồng. Đặc biệt, 26 vụ việc có dấu hiệu hình sự đã được chuyển giao cho cơ quan điều tra, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.
Hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ chiếm hơn một nửa số vụ
Theo thống kê, các hành vi vi phạm liên quan đến hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm tỷ lệ cao nhất với 1.580 vụ, tương đương 52% tổng số, số tiền xử phạt gần 16 tỷ đồng. Tiếp theo là nhóm buôn lậu với 648 vụ (chiếm 21%), số tiền xử phạt hơn 6 tỷ đồng.
Những mặt hàng nhạy cảm như thuốc, thực phẩm chức năng vẫn tiếp tục là trọng tâm kiểm tra. Tính từ năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý gần 1.000 vụ việc liên quan đến nhóm hàng này, riêng mặt hàng sữa đã có tới 783 vụ vi phạm bị phát hiện.
Hàng loạt vụ nổi cộm được phát hiện
Nhiều vụ việc đáng chú ý đã được phát hiện trong đợt cao điểm kiểm tra, bao gồm:
- Tạm giữ hơn 500 sản phẩm giả mạo thương hiệu tại trung tâm Đà Nẵng;
- Phát hiện cơ sở sản xuất tất giả tại làng nghề La Phù (Hà Nội);
- Thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng tại Saigon Square, TP.HCM;
- Ngày 9/6, lực lượng chức năng kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm tại Hà Nội, phát hiện hơn 3.500 sản phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.
Những vụ việc này cho thấy sự tinh vi trong hành vi trà trộn hàng giả với hàng thật, khiến người tiêu dùng khó nhận biết và tiềm ẩn rủi ro cao.
Tăng cường kiểm soát bằng công nghệ và truyền thông
Phát biểu về kế hoạch thời gian tới, ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cho biết, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, ứng dụng công nghệ số và dữ liệu liên thông để giám sát thị trường hiệu quả hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Song song, các chương trình truyền thông, tuyên truyền pháp luật và ký cam kết tuân thủ giữa cơ quan chức năng với các tổ chức, cá nhân kinh doanh sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
“Chúng tôi cam kết hành động quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt để tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ tối đa quyền lợi của người tiêu dùng”, ông Linh khẳng định.
Theo: Vnexpress