Site icon Tin360

Iran báo cáo thiệt hại hạt nhân sau xung đột với Israel

Ngoại trưởng Abbas Araghchi tại cuộc họp báo ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/6. (Ảnh: VnExpress)

Iran cho biết các cơ sở hạt nhân chịu thiệt hại nặng sau 12 ngày xung đột với Israel. Tehran đang đánh giá tổn thất và yêu cầu bồi thường.

Thiệt hại nghiêm trọng tại cơ sở hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 26/6 thông báo trên kênh IRIB rằng các cơ sở hạt nhân của nước này chịu thiệt hại đáng kể sau xung đột kéo dài 12 ngày với Israel. Các chuyên gia từ Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran hiện đang tiến hành đánh giá chi tiết mức độ hủy hoại. Ông Araghchi nhấn mạnh rằng thiệt hại này là nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hạ tầng hạt nhân của Tehran.

Phản ứng từ lãnh đạo Iran và Mỹ

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố nước này đã giành chiến thắng trước Israel và đáp trả mạnh mẽ Mỹ trong cuộc xung đột. Ông khẳng định hạ tầng hạt nhân Iran không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng chương trình hạt nhân của Tehran đã bị xóa sổ. Trong khi đó, ông Trump phủ nhận thông tin Iran di dời kho uranium làm giàu trước các cuộc không kích, nhấn mạnh khó khăn trong việc vận chuyển các vật liệu này.

Diễn biến xung đột và ngừng bắn

Xung đột bùng phát từ ngày 13/6 với chiến dịch không kích “Sư tử Trỗi dậy” của Israel, khiến nhiều chỉ huy và nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng. Iran đáp trả bằng chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”. Giao tranh gây thiệt hại nặng: hơn 430 người chết và 3.500 người bị thương tại Iran, cùng 25 người chết và 2.500 người bị thương ở Israel. Mỹ can thiệp ngày 22/6, tấn công ba cơ sở hạt nhân Iran và thúc đẩy đàm phán. Đến ngày 24/6, hai bên đạt lệnh ngừng bắn, đều tuyên bố chiến thắng.

Tác động đến chương trình hạt nhân Iran

Giới chức Mỹ và Israel cho rằng cuộc xung đột đã làm suy yếu đáng kể chương trình hạt nhân của Iran, có thể trì hoãn kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân vài năm. Tuy nhiên, báo cáo tình báo Mỹ sơ bộ nhận định Tehran chỉ bị chậm tiến độ vài tháng. Iran hiện tập trung vào đánh giá thiệt hại và yêu cầu bồi thường, đồng thời tiến hành các bước ngoại giao và nghiên cứu chuyên môn để khắc phục hậu quả.

Theo: VnExpress