Site icon Tin360

Iran ngừng ‘mưa tên lửa’: Thiệt hại hay thay đổi chiến thuật?

Tên lửa trên bầu trời thành phố Jerusalem sáng 16/6 (Ảnh VnExpress)

Số tên lửa Iran phóng vào Israel giảm dần sau những ngày đầu xung đột. Giới phân tích nhận định Tehran có thể đang chịu thiệt hại nặng, hoặc đang chủ động điều chỉnh chiến thuật nhằm gây áp lực dai dẳng hơn lên phòng thủ Israel.

Thiệt hại nặng từ không kích của Israel

Từ ngày 13/6, Iran đã phóng khoảng 400 tên lửa đạn đạo về phía Israel. Trong đó, hơn 200 quả được bắn chỉ trong hai ngày đầu. Tuy nhiên, kể từ 15/6, số tên lửa giảm mạnh, trung bình chỉ còn 20–40 quả mỗi ngày. Trong đợt tấn công ngày 19/6, Iran chỉ dùng khoảng 30 tên lửa, dù vẫn gây tổn thất lớn.

Lý do có thể đến từ thiệt hại do không kích. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Israel đã phá hủy khoảng 1/3 bệ phóng của Iran, khiến khả năng phóng đồng loạt bị suy giảm đáng kể. IDF tuyên bố chiếm ưu thế không quân tại Tehran, còn cựu Tổng thống Trump khẳng định đã “kiểm soát hoàn toàn không phận Iran”.

Chiến thuật mới: Tập kích nhỏ, áp lực lớn

Khoảnh khắc tên lửa Iran tập kích mục tiêu ở phía bắc Tel Aviv, Israel hôm 17/6.(Ảnh VnExpress)

Một số chuyên gia và truyền thông Israel như tờ Globes cho rằng Iran có thể đã chủ động điều chỉnh chiến thuật. Thay vì “mưa tên lửa” tập trung, Tehran chuyển sang tập kích rải rác nhiều đợt, mỗi lần với số lượng tên lửa nhỏ.

Cách này khiến phòng không Israel khó phát hiện sớm, duy trì trạng thái sẵn sàng cao liên tục và làm mòn sức lực binh sĩ. Trong vòng 48 giờ gần đây, ít nhất ba hệ thống phòng thủ của Israel, gồm cả Arrow và David’s Sling, gặp sự cố khi phóng đạn.

Chuyển sang tên lửa hiện đại, Israel cạn đạn phòng không

Dù giảm số lượng tên lửa, Iran vẫn gây tổn thất nặng. Tên lửa đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Haifa, tổng hành dinh Mossad ở Glilot và cả trung tâm của đơn vị tình báo mạng 8200.

Tehran cũng bắt đầu sử dụng các loại tên lửa tiên tiến như Sejjil, Fattah-1 – những vũ khí có khả năng vượt qua mọi lớp phòng thủ hiện có. Trong khi đó, theo Washington Post, Israel chỉ đủ tên lửa đánh chặn cho 10–12 ngày nữa nếu Mỹ không tiếp viện.

Tướng Oded Basiuk của IDF cảnh báo: “Iran có thể vẫn gây ra các cuộc tấn công tàn khốc. Chúng tôi phải chuẩn bị cho điều đó”.

Theo VnExpress