Site icon Tin360

Iran phát hiện bom xuyên phá Mỹ chưa nổ ở khu vực hạt nhân

Cơ sở hạt nhân

Iran nhắc trực tiếp tới GBU-57, tức bom xuyên phá hạng nặng “Massive Ordnance Penetrator” do Mỹ phát triển để tấn công mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất hoặc sau nhiều lớp bê tông cốt thép. (Ảnh: Báo Khai Mở)

Iran cảnh báo việc bom xuyên phá GBU-57 của Mỹ không phát nổ đang đe dọa an toàn các cơ sở hạt nhân và ngăn cản hoạt động giám sát quốc tế.

Cơ sở hạt nhân đối mặt hiểm họa từ bom chưa nổ

Thông tin từ Tehran chỉ ra rằng một số lượng bom xuyên phá GBU-57 được Mỹ sử dụng trong các đợt không kích vẫn chưa kích nổ. Những quả bom này hiện vẫn đang mắc kẹt sâu trong cấu trúc của các cơ sở hạt nhân, tạo ra một tình huống an ninh cực kỳ nhạy cảm và khó lường.

Việc bom không phát nổ như kế hoạch ban đầu không chỉ là một thất bại kỹ thuật mà còn là một hiểm họa trực tiếp đối với nhân sự làm việc tại đây. Các cơ quan chức năng của Iran lo ngại rằng bất kỳ tác động vật lý nào cũng có thể khiến các khối thuốc nổ này phát hỏa ngoài ý muốn.

Công tác rà phá và xử lý bom mìn tại các địa điểm hạt nhân đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp cao nhất. Tehran cáo buộc rằng đây là một hệ quả nguy hiểm từ các hành động quân sự nhắm vào các khu vực dân sự và hạ tầng thiết yếu của họ.

Cơ sở hạt nhân gặp khó trong việc đón thanh sát viên

Iran khẳng định rằng chừng nào các quả bom chưa nổ còn tồn tại, họ không thể đảm bảo an toàn cho các đoàn thanh sát quốc tế. Đây được xem là một trở ngại thực tế khiến các hoạt động kiểm soát chương trình hạt nhân của quốc gia này bị gián đoạn đáng kể.

Đại diện của Tehran cho biết họ đã thông báo về tình trạng nguy hiểm này để các cơ quan quốc tế nắm bắt tình hình thực tế tại hiện trường. Việc cho phép các chuyên gia nước ngoài đi vào khu vực có nguy cơ cháy nổ cao được coi là một hành động quá rủi ro trong thời điểm hiện tại.

Dư luận quốc tế đang theo dõi sát sao liệu đây có phải là một chiến thuật của Iran nhằm hạn chế sự giám sát hay không. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, sự hiện diện của vũ khí chưa nổ là một lý do chính đáng để phong tỏa các khu vực hiện trường vụ nổ.

Tác động của vũ khí hạng nặng đối với an ninh khu vực

Cuộc tranh cãi về bom GBU-57 diễn ra khi Mỹ tiếp tục điều chỉnh chiến lược quân sự tại Trung Đông với sự hiện diện mạnh mẽ của các khí tài hạng nặng. Các đòn không kích bằng bom xuyên phá là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm răn đe các chương trình tên lửa của Iran.

Tehran phản ứng bằng cách liên tục khẳng định năng lực phòng thủ của mình thông qua các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới. Sự đối đầu này không chỉ giới hạn ở vũ khí hạt nhân mà còn lan rộng sang các lĩnh vực công nghệ quân sự và kiểm soát lãnh hải.

Mối quan hệ song phương tiếp tục rơi vào vòng xoáy đối đầu khi các lệnh trừng phạt mới liên tục được áp đặt ngay sau các cuộc đối thoại. Vấn đề bom chưa nổ chỉ là một mắt xích nhỏ trong bức tranh tổng thể về sự chia rẽ sâu sắc giữa Washington và Tehran.

Theo: Khai Mở