Tổng thống Iran tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ, sau khi cuộc chiến 12 ngày với Israel chấm dứt theo lệnh ngừng bắn do Tổng thống Trump thúc đẩy. Tehran kỳ vọng đạt thỏa thuận “công bằng, hợp lý” vì ổn định khu vực.
- Sinh viên AI tốt nghiệp sớm: Cột mốc tiên phong, mở ra kỷ nguyên đào tạo linh hoạt
- Cô dâu miền Tây gây bất ngờ với tiệc cưới buffet 600 kg trái cây vườn nhà
- Mẹ tôi – Một dòng sông không tiếng, một ngọn núi không lời
Tín hiệu hòa dịu từ Tehran
Ngày 25/6, trong cuộc điện đàm với Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẵn sàng giải quyết bất đồng với Mỹ, nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân đang đình trệ.
“Chúng tôi hy vọng đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ sớm bắt đầu và dẫn tới kết quả tích cực”, ông Pezeshkian nói, nhấn mạnh mong muốn đạt thỏa thuận công bằng trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân Iran.
Mỹ kỳ vọng tiến tới thỏa thuận toàn diện
Ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Đông, xác nhận đã trao đổi với phía Iran, cả trực tiếp và qua trung gian.
“Các cuộc tiếp xúc rất hứa hẹn. Đã đến lúc phái đoàn hai nước ngồi lại để đạt một thỏa thuận toàn diện. Tôi tin rằng Washington và Tehran sẽ làm được điều này”, ông nói ngày 24/6.
Ông Witkoff cũng khẳng định cuộc chiến Israel – Iran đã kết thúc, không còn hành động quân sự nào kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do ông Trump thúc đẩy có hiệu lực.
Đàm phán bị đình trệ sau xung đột
Mỹ và Iran đã nhiều lần tiếp xúc từ tháng 4 về chương trình hạt nhân của Tehran. Washington muốn đảm bảo Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran khẳng định chương trình của họ mang tính hòa bình.
Tuy nhiên, bế tắc đàm phán được cho là nguyên nhân khiến Israel mở chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”, tập kích các mục tiêu hạt nhân và quân sự của Iran từ ngày 13/6. Cuộc chiến kéo dài 12 ngày và chỉ dừng lại khi hai bên chấp nhận ngừng bắn do ông Trump đề xuất.
Theo VnExpress