Iran bị cáo buộc phóng tên lửa đạn đạo mang nhiều đầu đạn con nhắm vào Israel, gây thiệt hại tại nhiều khu vực, trong bối cảnh xung đột leo thang.
- Israel Cáo Buộc Iran Dùng Tên Lửa Đa Đầu Đạn Tấn Công
- Nam sinh tốt nghiệp loại xuất sắc xúc động tại lễ tốt nghiệp: “Hành trang của con là niềm tin của mẹ và cuốn sổ hộ nghèo”
- Muốn con không nói dối, đừng để sự thật là điều con phải sợ
Quân đội Israel phát hiện đầu đạn con tại Miền Trung
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tìm thấy nhiều đầu đạn con tại hiện trường ở miền trung Israel sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran. Theo IDF, một tên lửa mang đầu đạn chính tách ra ở độ cao 7 km, phân tán khoảng 20 đạn con trong bán kính 8 km. Một trong số đó rơi trúng một ngôi nhà tại thị trấn Azor, gây thiệt hại tương tự một rocket hạng nhẹ. IDF cảnh báo người dân tránh tiếp xúc với các mảnh vỡ tên lửa vì nguy cơ phát nổ và cần báo ngay cho cơ quan chức năng.
Tên lửa đa đầu đạn: Lần đầu tiên được sử dụng?
Chuyên gia Tal Inbar, nhà nghiên cứu về chính sách không gian, nhận định đây có thể là lần đầu tiên Israel đối mặt với loại tên lửa mang nhiều đầu đạn con. Một quan chức IDF giải thích rằng loại tên lửa này có khả năng gây thiệt hại trên diện rộng, nhưng sức công phá của từng đầu đạn con nhỏ hơn so với tên lửa mang đầu đạn nổ mạnh thông thường. Điều này đặt ra thách thức mới cho hệ thống phòng không Israel.
Iran phủ nhận nhắm vào dân thường
Iran bác bỏ cáo buộc nhắm mục tiêu vào dân thường, khẳng định các tên lửa chỉ tấn công các cơ sở quân sự. Theo hãng thông tấn IRNA, các mục tiêu bao gồm Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Trung tâm Tình báo Quân đội Israel và một cơ sở tình báo gần bệnh viện Soroka. Iran cho rằng thiệt hại tại bệnh viện Soroka là do sóng xung kích, không phải tấn công trực tiếp. Hiện Tehran chưa đưa ra bình luận chính thức về việc sử dụng tên lửa đa đầu đạn.
Hậu quả và phản ứng từ Israel
Vụ tấn công khiến ít nhất 4 tên lửa vượt qua lưới phòng không Israel, gây thiệt hại tại bệnh viện Soroka ở Beersheba, cùng các tòa nhà ở Ramat Gan và Holon. Hàng chục người bị thương được báo cáo. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran sẽ “trả giá đắt” vì hành động này, nhấn mạnh rằng việc nhắm vào dân thường và cơ sở y tế là không thể chấp nhận được.
Xung đột leo thang giữa hai quốc gia
Xung đột Israel-Iran bùng phát từ ngày 13/6 sau chiến dịch không kích “Sư tử Trỗi dậy” của Israel, gây thiệt hại nặng cho Iran, bao gồm cái chết của nhiều chỉ huy và nhà khoa học hạt nhân. Iran đáp trả bằng chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”, dẫn đến các cuộc tập kích qua lại liên tục. Tính đến nay, giao tranh đã khiến 225 người thiệt mạng và 1.480 người bị thương ở Iran, cùng 24 người chết và gần 900 người bị thương ở Israel. Tình hình chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Theo: VnExpress