Ngày 22/6, Israel xác nhận đã thực hiện không kích nhiều mục tiêu quân sự tại các tỉnh miền Trung và miền Nam Iran, trong khi Mỹ lên tiếng cảnh báo Tehran không nên thực hiện hành động trả đũa.
- Lằn ranh mong manh giữa nghiệp vụ và tội ác
- Mẹo sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm trong mùa nắng nóng
- Việt Nam – Hoa Kỳ: Đàm phán trực tuyến cấp Bộ trưởng tháo gỡ vướng mắc thương mại
Israel công bố chiến dịch không kích sâu trong lãnh thổ Iran
Theo tuyên bố chính thức của quân đội Israel ngày 22/6, 30 máy bay chiến đấu đã được triển khai để tấn công các cơ sở quân sự tại Isfahan, Bushehr, Ahvaz và lần đầu tiên tại Yazd, thuộc khu vực miền Trung Iran. Mục tiêu được xác định là các vị trí liên quan đến năng lực phòng thủ và cơ sở hạ tầng quân sự.
Cùng thời điểm, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin về các vụ nổ xảy ra gần thành phố Bushehr và tỉnh Yazd. Cơ quan này dẫn thông báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hai khu vực quân sự tại Yazd là mục tiêu bị tấn công.
Phản ứng từ Iran sau cuộc tấn công
Giới chức tỉnh Yazd xác nhận không có thiệt hại đối với hệ thống cung cấp điện và nước tại địa phương. Tình hình an ninh được thông báo là đang trong phạm vi kiểm soát của các lực lượng chức năng địa phương.
Tại Bushehr, nơi có nhà máy điện hạt nhân, lực lượng phòng không Iran đã kích hoạt hệ thống đánh chặn. Giới chức địa phương xác nhận hai địa điểm quân sự bị ảnh hưởng trong đợt không kích.
Mỹ phát đi cảnh báo đối với Iran
Trong tuyên bố cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo chính quyền Iran không nên tiến hành trả đũa sau loạt không kích, cho rằng điều này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền hành pháp để ra lệnh tấn công trong khuôn khổ quy định của Hiến pháp Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định Mỹ không theo đuổi một cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông.
IAEA theo dõi nguy cơ thiệt hại tại cơ sở hạt nhân Fordow
Cùng ngày, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết chưa thể đánh giá được mức độ thiệt hại tại cơ sở hạt nhân Fordow, do hiện chưa có thanh sát viên nào tiếp cận được địa điểm sau vụ tấn công.
IAEA xác nhận ba cơ sở bị ảnh hưởng gồm Fordow, Esfahan và Natanz đều chứa vật liệu hạt nhân dưới dạng urani làm giàu, có khả năng phát sinh ô nhiễm nếu xảy ra hư hại nghiêm trọng. Fordow là một trong những trung tâm làm giàu urani quan trọng của Iran, được xây dựng dưới lòng đất nhằm tăng mức độ bảo vệ.
Iran giữ lập trường phát triển ngành hạt nhân
Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Behrouz Kamalvandi, xác nhận chương trình hạt nhân của nước này vẫn tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Theo ông Kamalvandi, các sự kiện gần đây không làm thay đổi mục tiêu phát triển công nghệ hạt nhân của Iran.
Ấn Độ kêu gọi giảm căng thẳng và thúc đẩy đối thoại
Trong cuộc điện đàm ngày 22/6 với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ quan ngại về diễn biến tại Trung Đông và nhấn mạnh sự cần thiết của đối thoại và ngoại giao để giảm căng thẳng trong khu vực. Tổng thống Iran đánh giá cao lập trường nhất quán của Ấn Độ trong việc ủng hộ ổn định khu vực.
Theo lịch trình ban đầu, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty dự kiến có chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 23–24/6. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị hoãn lại do những diễn biến mới tại Trung Đông, cho thấy tác động lan rộng của tình hình đến các hoạt động ngoại giao khu vực.
Theo: TTXVN