Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo chiến dịch mới sẽ nhằm chiếm hai cứ điểm cuối của Hamas tại thành phố Gaza, với thời gian triển khai ngắn để sớm kết thúc xung đột.
- Quả bom 227kg phát lộ tại sân bay Đồng Hới
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Đánh chiếm hai thành trì cuối cùng của Hamas
Tại họp báo ở Jerusalem, ông Netanyahu khẳng định Israel không còn lựa chọn ngoài việc tấn công. Hamas từ chối hạ vũ khí và chỉ giải giáp nếu có nhà nước Palestine độc lập.
Kết hợp viện trợ và di tản dân thường
Israel phối hợp với Mỹ tổ chức “đợt hỗ trợ nhân đạo lớn”, đồng thời thiết lập khu vực an toàn cho người dân Gaza di tản trước khi mở chiến dịch.
Không chiếm đóng, lập vành đai an ninh
Ông Netanyahu cho biết mục tiêu là tạo vành đai an ninh dọc biên giới Israel, không chiếm đóng Gaza. Nội các đã phê duyệt kế hoạch mở rộng kiểm soát thành phố Gaza.
Cảnh báo nguy cơ kéo dài chiến tranh
Quân đội Israel cảnh báo chiến dịch có thể khiến xung đột kéo dài, đe dọa tính mạng con tin. Từ 7/10/2023, giao tranh đã khiến hơn 61.000 người Palestine thiệt mạng và Gaza bị tàn phá nặng nề.
Theo: Dân Trí