Site icon Tin360

Khám xét biệt thự TikToker “Gia đình Hải Sen”: Phát hiện bất thường cách nhà 700m

Ngôi nhà cao tầng của Hải như “lâu đài” giữa khung cảnh thôn quê giản dị ( Ảnh: Trần Nghị )

Sau khi TikToker Hải Sen bị bắt vì buôn bán hàng giả là thực phẩm, người dân phát hiện nhiều sản phẩm nghi vấn bị đốt bỏ gần nhà ở Ninh Bình.

TikToker nổi tiếng bị bắt vì buôn bán hàng giả là thực phẩm

Ngày 14/6, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Hải (SN 1995, trú tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan) – chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” – để điều tra hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cùng bị bắt có Trần Đại Phúc (SN 1990, trú huyện Giao Thủy, Nam Định), Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé – nơi phân phối các sản phẩm liên quan đến vụ án.

Ngôi biệt thự lớn nhất làng và sự giàu lên khó lý giải

Ghi nhận tại thôn Thành Tây, xã Văn Phú – quê của Lê Văn Hải – nhiều người dân xác nhận Hải sở hữu căn nhà 3 tầng lớn nhất khu, có sân vườn rộng, nhà thờ riêng, biển hiệu công ty đặt ngay cổng.

Ngoài ra, Hải còn có 3 ô tô và nhiều xe máy đắt tiền. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết họ không sử dụng sản phẩm do Hải bán ra, chỉ thấy sản phẩm được phân phối đến nhiều nơi khác.

Sản phẩm nghi hàng giả bị đốt bỏ cách nhà khoảng 700m

Hàng loạt chai xịt cùng vỏ sản phẩm cháy dang dở nằm rải rác trên bờ đê (Ảnh: Trần Nghị)

Theo chỉ dẫn, phóng viên đã tìm đến khu vực hồ Thường Xung – cách nhà Hải khoảng 700m – phát hiện hàng loạt sản phẩm mang nhãn Hải Sen bị vứt trong bụi rậm: xịt xoang, sâm tố nữ, bao bì, giấy hướng dẫn, nhiều vỏ chai bị cháy dở.

Đáng chú ý, hầu hết các sản phẩm còn hạn sử dụng đến năm 2026–2027, làm dấy lên nghi vấn có hành vi tiêu hủy hàng hóa trước khi bị kiểm tra.

Nhiều sản phẩm như xịt xoang, sâm tố nữ mang thương hiệu Hải Sen bị vứt bỏ, đốt cháy ngoài khu vực bờ đê (Ảnh: Trần Nghị)

Từ video gây cười đến “chốt nghìn đơn/ngày” trên TikTok

Ban đầu, kênh “Gia đình Hải Sen” nổi lên nhờ các video hài hước, đời sống gia đình. Khi lượng người theo dõi tăng mạnh, Hải bắt đầu tận dụng mạng xã hội để quảng bá và bán hàng online.

Một số ngày, lượng đơn hàng được quảng cáo lên đến hàng nghìn đơn. Tuy nhiên, chất lượng thực tế các sản phẩm vẫn là dấu hỏi lớn với người tiêu dùng.

Nghi vấn gia công hàng hóa, giàu nhanh bất thường

Lãnh đạo xã Văn Phú cho biết, trước đây, vợ chồng Hải làm nghề tự do, bố mẹ làm nông, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã sở hữu tài sản giá trị lớn.

“Có thể Hải mua hàng về gia công rồi bán lại với thương hiệu riêng”, vị này nhận định.

Công ty TNHH Hải Bé do Lê Văn Hải góp vốn, đặt trụ sở tại nhà riêng, đăng ký hoạt động kinh doanh thực phẩm, môi giới, đại lý, đấu giá…

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và nguồn gốc hàng hóa Hải đã phân phối.

Theo: Vietnamnet