Site icon Tin360

Khôi phục niềm tin Phật giáo Thái Lan

Bà Paetongtarn Shinawatra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: VnExpress)

Trước hàng loạt bê bối làm rúng động giới tu sĩ, chính phủ Thái Lan phát động chiến dịch toàn quốc nhằm khôi phục niềm tin Phật giáo. Bộ trưởng Văn hóa Paetongtarn Shinawatra cam kết hiện đại hóa cách truyền tải giáo lý, đưa đạo Phật trở lại đúng vị trí trong đời sống tinh thần người dân

Bước ngoặt quan trọng từ khủng hoảng niềm tin

Ngày 17/7, Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thừa nhận rằng loạt bê bối gần đây liên quan đến một số nhà sư không chỉ là sai phạm cá nhân, mà là hồi chuông cảnh tỉnh lớn. “Đây là bước ngoặt quan trọng, đòi hỏi hành động từ mọi cấp,” bà nhấn mạnh. Các vụ việc đã gây tổn thương sâu sắc tới hình ảnh Phật giáo và làm lung lay đức tin của nhiều tín đồ.

Chiến dịch toàn quốc: Lan tỏa giáo lý, nâng cao đạo đức

Chính phủ Thái Lan giao cho Bộ Văn hóa phối hợp Văn phòng Phật giáo Quốc gia và Bộ Giáo dục phát động chiến dịch toàn diện nhằm khôi phục niềm tin công chúng. Mục tiêu:

Hướng đến giới trẻ: Đưa Phật giáo gần gũi với đời sống hiện đại

Chiến dịch sẽ tập trung vào hiện đại hóa và đơn giản hóa việc truyền tải hình ảnh Phật giáo, giúp giới trẻ dễ tiếp cận và tiếp thu giáo lý. Theo bà Paetongtarn, việc này sẽ mở ra cánh cửa mới để người trẻ hiểu sâu sắc hơn về triết lý đạo Phật, từ đó hình thành nền tảng đạo đức vững chắc trong xã hội hiện đại.

Kêu gọi toàn xã hội chung tay giữ gìn niềm tin

Bộ trưởng Paetongtarn kêu gọi tất cả quan chức và công chức nhà nước trở thành hình mẫu đạo đức, đóng vai trò tiên phong trong việc lan tỏa các giá trị tích cực của Phật giáo. Bà nhấn mạnh rằng sự hồi phục niềm tin không thể đến từ một phía, mà cần nỗ lực tập thể, lòng chân thành và sự đồng thuận từ mọi tầng lớp.

Thắt chặt quản lý sau bê bối “Cô Golf”

Động thái mạnh tay này diễn ra sau vụ bê bối gây chấn động liên quan đến Wilawan Emsawat (biệt danh “Cô Golf”), người bị cáo buộc có quan hệ tình ái với hàng chục nhà sư. Vụ việc buộc giới chức Thái Lan thành lập trung tâm chuyên xử lý sai phạm trong giới tu sĩ. Đồng thời, chính phủ cũng tiến hành kiểm tra lý lịch tư pháp của khoảng 300.000 nhà sư trên toàn quốc nhằm chấn chỉnh kỷ cương tôn giáo.

Theo: VnExpress