Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “vô ý làm lộ bí mật nhà nước” để điều tra vụ lộ đề thi tốt nghiệp THPT môn toán ngày 26-6. Hai thí sinh vi phạm đã mang điện thoại vào phòng thi, chụp ảnh đề và đăng lên ứng dụng trí tuệ nhân tạo để gian lận.
- Cách ứng xử khi con hư: Cha mẹ nên sửa mình trước
- Lối sống hưởng thụ của giới trẻ hiện nay
- Đặc quyền hậu hĩnh của cán bộ liên hợp quốc trong bối cảnh kêu gọi cắt giảm ngân sách
Đề thi bị lộ khi chưa hết giờ làm bài
Theo Công an Hà Nội, khuya 30-6, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo điều 338 Bộ luật Hình sự về tội “vô ý làm lộ bí mật nhà nước” sau sự việc đề thi tốt nghiệp THPT môn toán bị rò rỉ trên mạng xã hội.
Thông tin ban đầu cho thấy ảnh chụp một phần đề toán xuất hiện trên ứng dụng giải toán bằng AI khi kỳ thi vẫn đang diễn ra, khiến dư luận bức xúc, lo ngại về công tác bảo mật và nghiêm túc của kỳ thi.
Ngay sau đó, Cục An ninh chính trị nội bộ – Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc phối hợp điều tra.
Hai thí sinh vi phạm, dùng AI để giải đề
Kết quả xác minh bước đầu cho thấy thí sinh N.V.K. đã lén mang điện thoại vào phòng thi, chụp ảnh đề thi toán rồi đăng lên ứng dụng StudyX để nhờ giải. Em này chỉ kịp chép được hai câu. Ngày 27-6, K. tiếp tục chụp đề môn hóa và vật lý đăng tải lên mạng.
Cũng trong kỳ thi, thí sinh L.T.M.A. bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi để chụp đề các môn toán, sử và tiếng Anh, sử dụng AI Gemini để giải đề. A. bị phát hiện, lập biên bản và đình chỉ thi.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của hai thí sinh này không chỉ vi phạm quy chế thi mà còn xâm phạm bí mật nhà nước do đề thi đang trong thời gian bảo mật nghiêm ngặt.
Trách nhiệm giám thị và khuyến cáo từ công an
Cơ quan công an nhận định ngoài nguyên nhân chủ quan từ phía thí sinh, một số giám thị coi thi đã buông lỏng giám sát, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, để lọt điện thoại vào phòng thi.
Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp ngành giáo dục tăng cường tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng chống gian lận thi cử, đồng thời ứng dụng giải pháp công nghệ nhằm siết chặt an ninh các kỳ thi quan trọng.
Phòng An ninh chính trị nội bộ cũng khuyến cáo: Việc sử dụng điện thoại để chụp và phát tán đề thi lên mạng hoặc các ứng dụng AI trong thời gian đề còn bảo mật là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hành chính, đình chỉ thi, hủy kết quả, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ.
Theo: Tuổi Trẻ