Làn sóng tự tử trong học sinh Trung Quốc đang khiến dư luận lo ngại. Giáo viên và phụ huynh chỉ ra rằng áp lực học tập quá lớn, môi trường giáo dục khắc nghiệt và thiếu hỗ trợ tâm lý là nguyên nhân chủ yếu.
- Căng thẳng Gaza bùng phát dữ dội, đàm phán ngừng bắn tiếp tục bế tắc
- Sầm Sơn – thiên đường biển xanh xứ Thanh
- Vệ binh quốc gia được điều động bảo vệ thủ đô Washington
Giáo viên cảnh báo về môi trường giáo dục độc hại
Giáo viên kỳ cựu “Zhao Jiumei Xueye zhi dao” tại Quảng Đông đã thẳng thắn nhận xét rằng hệ thống trường học hiện nay giống như “cỗ máy” sản xuất trẻ em mắc bệnh tâm thần. Bà chỉ ra lịch học quá tải, bắt đầu từ sáng sớm đến tận khuya, không có thời gian nghỉ ngơi, khiến học sinh rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài.
Áp lực không chỉ đến từ nhà trường mà còn từ phụ huynh. Nhiều bậc cha mẹ coi điểm số là thước đo duy nhất của sự thành công, vô tình biến con cái thành nạn nhân của kỳ vọng quá lớn. Kết quả là học sinh phải sống trong môi trường căng thẳng liên miên, thiếu kỹ năng ứng phó với stress và gần như không nhận được hỗ trợ tâm lý.
Số liệu toàn quốc hé lộ thực trạng nghiêm trọng
Theo báo cáo từ “Kunlun Ce”, năm 2023 Trung Quốc ghi nhận khoảng 260.000 người tử vong do tự tử. Chỉ trong nửa đầu năm 2024, con số này đã vượt 230.000, tăng 76,9% so với cùng kỳ năm trước. Điều này có nghĩa là trung bình mỗi ngày có khoảng 1.260 người tự tử.
Tỷ lệ tự tử tại Trung Quốc gấp 3,29 lần mức trung bình toàn cầu. Với dân số chiếm 1/5 thế giới, nước này lại chiếm gần 1/3 số vụ tự tử toàn cầu. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều, ước tính lên tới hơn 900.000 vụ mỗi năm, kèm theo khoảng 2,5 triệu trường hợp tự tử bất thành.
Làn sóng tự tử học sinh và phản ứng xã hội
Các thành phố lớn như Thâm Quyến, Vũ Hán thời gian qua liên tục xảy ra các vụ học sinh nhảy lầu. Chỉ trong ba tháng, Thâm Quyến ghi nhận khoảng 100 vụ trẻ em tự tử. Ở Vũ Hán, một giáo viên tiết lộ đã có hơn 30 vụ trong thời gian ngắn, và đây mới chỉ là con số “bảo thủ” vì nhiều vụ bị giấu kín.
Phụ huynh và giới chuyên môn đồng loạt kêu gọi cải cách hệ thống giáo dục, giảm áp lực thi cử và chú trọng phát triển kỹ năng sống, tư duy sáng tạo cho học sinh. Một số chuyên gia nhấn mạnh cần mở rộng mạng lưới tư vấn tâm lý học đường và thay đổi quan niệm xã hội về thành công, tránh đặt gánh nặng quá lớn lên vai trẻ. Nếu không có biện pháp quyết liệt, làn sóng tự tử trong học sinh sẽ tiếp tục gia tăng, để lại những khoảng trống không thể bù đắp trong hàng ngàn gia đình.
Theo Báo Khai Mở