Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai sẽ gặp nhau tại Kuala Lumpur vào tối 28-7 để đàm phán về xung đột biên giới. Cuộc gặp được tổ chức dưới vai trò trung gian hòa giải của Malaysia – nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN.
- Ông Trump thúc Campuchia – Thái Lan ngừng bắn, lập lại hòa bình biên giới
- Thái Lan không kích trận địa pháo và sở chỉ huy Campuchia tại biên giới
- Hà Nội: Phát hiện tụ điểm bán dâm giá 3 triệu đồng trong cơ sở massage cao cấp
Cuộc gặp song phương do Malaysia làm trung gian
Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan ngày 27-7 cho biết ông đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Campuchia và Thái Lan, dẫn đến thống nhất rằng “không quốc gia nào khác nên can dự vào vấn đề”. Theo ông Hasan, hai bên “hoàn toàn tin tưởng Malaysia” và đề nghị nước này làm trung gian hòa giải.
Dự kiến, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai sẽ tới Kuala Lumpur vào tối 28-7 để tham dự cuộc đàm phán. Thái Lan đã ra thông cáo xác nhận ông Phumtham sẽ dẫn đầu phái đoàn. Malaysia cho biết ông Hun Manet cũng sẽ đích thân tham dự cuộc gặp.
Hòa giải khu vực được quốc tế ủng hộ
Malaysia, trên cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN, đang thúc đẩy giải pháp hòa bình cho căng thẳng biên giới Campuchia – Thái Lan. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 25-7 đã công khai đề xuất ngừng bắn. Một ngày sau, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai bên “đều muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình ngay lập tức”.
Campuchia ngay lập tức ủng hộ lời kêu gọi của ông Trump. Trong khi đó, Thái Lan cảm ơn nhưng tuyên bố chưa thể bắt đầu đàm phán do cáo buộc Campuchia “tấn công dân thường” – điều mà Phnom Penh đã bác bỏ.
Đàm phán hướng tới ngừng bắn, rút quân và vũ khí
Phát biểu về cuộc gặp sắp tới, ông Phumtham Wechayachai cho biết Thái Lan đã đề xuất đối thoại song phương giữa các ngoại trưởng nhằm hoàn tất điều kiện cho một thỏa thuận ngừng bắn, rút quân và vũ khí tầm xa khỏi khu vực tranh chấp.
Cuộc đàm phán tại Malaysia được kỳ vọng là bước khởi đầu để chấm dứt xung đột nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong hơn một thập kỷ qua.
Giao tranh nghiêm trọng gây thiệt hại lớn
Căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát từ ngày 23-7, với giao tranh dữ dội gần đền Ta Moan Thom vào sáng 24-7. Tình hình nhanh chóng lan rộng dọc biên giới, khi cả hai bên sử dụng pháo hạng nặng tập kích lẫn nhau và cáo buộc đối phương nổ súng trước.
Theo thống kê, các đợt giao tranh đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng ở cả hai phía. Hơn 138.000 người Thái Lan và 80.000 người Campuchia đã buộc phải sơ tán khỏi khu vực biên giới do nguy cơ pháo kích và mất an ninh.
Theo: VnExpress