Site icon Tin360

Lao động Việt tại Trung Đông lo ngại trước căng thẳng quân sự leo thang

Lao động Việt tại Trung Đông lo ngại trước căng thẳng quân sự leo thang

Vệt sáng của một quả đạn xuất hiện trên bầu trời Dubai, UAE, ngày 28/2. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

Thân nhân và lao động Việt tại Trung Đông lo âu khi xung đột quân sự khiến các chuyến bay đình trệ và việc đưa người đi làm việc buộc phải tạm dừng.

Lao động Việt tại Trung Đông và nỗi lo của người thân nơi quê nhà

Bà Vân ở Nghệ An hiện đang sống trong những ngày đầy lo âu khi thường xuyên cập nhật tin tức về tình hình chiến sự tại Trung Đông. Mỗi sáng, việc đầu tiên bà làm là kiểm tra điện thoại xem con gái đang làm việc tại Dubai có nhắn tin bình an hay không. Kể từ khi nghe tin về các đợt không kích cách đây ba ngày, bà luôn chú ý theo dõi các bản tin quốc tế, điều mà trước đây bà vốn ít khi quan tâm.

Bà Vân theo dõi thông tin trên mạng xã hội để cập nhật diễn biến xung đột tại Trung Đông. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

Con gái bà là chị Xuyên đã sang Dubai làm việc từ năm 2018 để giúp gia đình trang trải cuộc sống và sửa sang nhà cửa. Trong những cuộc gọi gần đây, chị cho biết các chuyến bay tại nơi chị ở đang bị tạm dừng, khiến việc thu xếp về nước trở nên khó khăn dù tinh thần đã sẵn sàng di tản. Dù vẫn cố gắng đi làm bình thường để mẹ yên tâm, nhưng sự căng thẳng của xung đột khiến cả người đi làm và người ở nhà đều không khỏi thấp thỏm.

Không chỉ những người đang ở vùng chiến sự, nhiều lao động khác tại quê nhà cũng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chị Hoàn tại Hà Tĩnh đã phải tạm hoãn kế hoạch sang Dubai làm việc vào cuối tháng 3 dù đã hoàn tất mọi thủ tục visa và con cái. Với mức thu nhập kỳ vọng lên tới 50 triệu đồng mỗi tháng, chị vẫn hy vọng tình hình sớm ổn định để có thể đi làm tích cóp nuôi con, bất chấp những lời khuyên ở nhà từ người thân.

Lao động Việt tại Trung Đông tạm dừng xuất cảnh để đảm bảo an toàn

Trước diễn biến phức tạp của xung đột, cơ quan quản lý lao động đã yêu cầu các doanh nghiệp tạm dừng đưa người sang khu vực Trung Đông kể từ ngày 1/3. Quyết định này nhằm đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam cho đến khi tình hình được kiểm soát trở lại. Hiện nay có khoảng 10.000 người Việt đang làm việc tại các quốc gia như Saudi Arabia, UAE hay Qatar chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ.

Nhiều doanh nghiệp cung ứng nhân lực cho biết đã tạm hoãn các đợt xuất cảnh cho lao động đã có visa sang tháng 4 hoặc lâu hơn. Các đơn vị này đang duy trì kết nối liên tục 24/24 giờ với người lao động thông qua mạng xã hội để kịp thời cập nhật tình hình an ninh tại các địa bàn. Nếu chiến sự kéo dài và lan rộng, phương án điều hướng lao động sang các thị trường khác như châu Âu đang được các công ty cân nhắc thực hiện.

Cuộc xung đột với các đợt không kích và trả đũa bằng tên lửa đang gây ra những xáo trộn lớn đến chuỗi cung ứng lao động toàn cầu. Đại diện các doanh nghiệp và cơ quan ngoại giao hiện chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị thương vong hay thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, sự đứt gãy trong việc đưa người đi làm việc là điều khó tránh khỏi nếu tình hình quân sự tại vùng Vịnh không sớm có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo: VnExpress