Site icon Tin360

Lễ “cướp cô hồn” Rằm tháng Bảy ở Nghệ An

Lễ cướp cô hồn Rằm tháng Bảy thu hút người dân

Người dân tham gia lễ cướp cô hồn tại Đền Chỉ Thiện trong ngày Rằm tháng Bảy.

Chiều 27/8, đông người dân địa phương và du khách tập trung tại Đền Chỉ Thiện, xã Kim Liên, Nghệ An, tham gia lễ “cướp cô hồn” được tổ chức vào Rằm tháng Bảy.

Theo các cụ cao niên và Tổ quản lý di tích, nghi lễ này đã được duy trì trong cộng đồng từ nhiều năm, gắn với quan niệm dân gian về Rằm tháng Bảy và tục xá tội vong nhân.

Trước giờ hành lễ, người dân chuẩn bị các lễ vật như bánh kẹo, hoa quả cùng một số vật phẩm truyền thống để dâng cúng. Đến 15 giờ, Ban lễ nghi thực hiện các nghi thức theo phong tục địa phương.

Sau khi phần lễ kết thúc, người dân cùng tham gia “cướp cô hồn”. Hoạt động thu hút nhiều lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, thanh niên đến người cao tuổi.

Độc đáo lễ “cướp cô hồn” ngày Rằm tháng 7.  (Ảnh minh họa: Tin 360)

Nhiều người quan niệm những lễ vật nhận được sau nghi thức là “lộc”, mang ý nghĩa cầu may mắn, bình an và thuận lợi. Hoạt động cũng tạo dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu và duy trì sự gắn kết trong cộng đồng.

Theo ông Phan Văn Huế, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Kim Liên, lễ “cướp cô hồn” tại Đền Chỉ Thiện là sinh hoạt dân gian được cộng đồng duy trì qua nhiều thế hệ.

Địa phương chú trọng tuyên truyền để người dân tham gia vui tươi, văn minh và an toàn, đồng thời bảo đảm sự tôn nghiêm của di tích. Việc tổ chức được hướng tới bảo tồn những giá trị phù hợp của phong tục truyền thống và hạn chế các biểu hiện gây mất trật tự.

Qua thời gian, lễ “cướp cô hồn” tại Đền Chỉ Thiện tiếp tục được duy trì như một sinh hoạt văn hóa dân gian, phản ánh đời sống tín ngưỡng và mong ước bình an của người dân địa phương.

Tâm Thanh (tổng hợp)