Các khảo sát mới nhất về trữ lượng dầu khí tại Angola cho thấy tiềm năng khai thác thương mại rất cao tại giếng Algaita-01, giúp củng cố nguồn thu ngân sách quốc gia.
- Chỉnh sửa AI bị phạt 7,5 triệu đồng tại Đà Nẵng
- Rừng Aokigahara – Nỗi sợ bắt nguồn từ siêu nhiên hay từ chính chúng ta?
- Hoa Kỳ tăng cường thực thi lệnh trừng phạt dầu mỏ trên biển
Đặc điểm kỹ thuật và vị trí chiến lược của phát hiện mới
Phát hiện dầu khí tại giếng thăm dò Algaita-01 nằm ngoài khơi lưu vực Hạ Congo, một trong những tâm điểm khai thác của Angola. Theo thông tin từ Cơ quan Dầu khí và Nhiên liệu sinh học Quốc gia (ANPG), lượng dầu tại chỗ ước tính đạt khoảng 500 triệu thùng. Công tác khoan thăm dò đã hoàn tất vào cuối tháng 1/2026, cho thấy các đặc tính thạch học tốt của tầng đá sa thạch chứa dầu.
Việc giếng khoan chỉ cách tàu Olombendo 18 km được đánh giá là một lợi thế kỹ thuật đáng kể. Điều này cho phép kết nối nhanh chóng vào mạng lưới khai thác và xuất khẩu sẵn có. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng con số 500 triệu thùng vẫn cần được thẩm định thêm thông qua các chương trình khoan thẩm lượng và nghiên cứu kỹ thuật chuyên sâu trước khi bắt đầu giai đoạn sản xuất thương mại.
Kỳ vọng từ các dự án hợp tác quốc tế trong ngành dầu khí
Azule Energy, liên doanh giữa BP và Eni, hiện đang sản xuất khoảng 200.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày tại Angola. Ông Paulino Jerónimo, người đứng đầu ANPG, nhận định kết quả này khẳng định hiệu quả của chiến lược khuyến khích thăm dò mà quốc gia đang triển khai. Những chính sách ưu đãi gần đây tập trung vào việc gia tăng sản lượng tại các khu vực lân cận những mỏ đang khai thác.
Trong bối cảnh nhiều mỏ dầu chủ lực bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên, những phát hiện mới đóng vai trò then chốt để duy trì vị thế của Angola trên thị trường năng lượng thế giới. Ngành dầu khí vẫn là trụ cột kinh tế giúp ổn định xuất khẩu. Sự thành công tại Lô 15/06 cho thấy tiềm năng tài nguyên ngoài khơi của quốc gia châu Phi này vẫn còn rất phong phú.
Theo: Khai Mở

