Site icon Tin360

Liên minh quân sự mới tại châu Mỹ chống tội phạm ma túy

Liên minh quân sự

Ông Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Ông Donald Trump công bố thành lập “Lá chắn châu Mỹ” gồm 17 nước. Cam kết dùng sức mạnh quân sự để tiêu diệt các băng đảng ma túy ở Tây bán cầu.

Liên minh quân sự nỗ lực tăng cường an ninh chung khu vực

Ngày 7/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo về việc hình thành một liên minh quân sự mới. Với mục tiêu xóa sổ các băng đảng ma túy đang hoạt động tại khu vực Tây bán cầu. Sáng kiến mang tên “Lá chắn châu Mỹ” này đã thu hút sự tham gia của 17 quốc gia; trong lần đầu ra mắt nhằm thắt chặt hợp tác an ninh. Hội nghị thượng đỉnh của liên minh ghi nhận sự hiện diện của nhiều lãnh đạo; từ Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador và nhiều nước láng giềng khác.

Các quốc gia tham gia liên minh đều chia sẻ những ưu tiên cốt lõi bao gồm bảo đảm an ninh. Thúc đẩy thịnh vượng và thượng tôn pháp luật trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều biến động. Nhóm này được hình thành dựa trên sự đồng thuận của các nước có chung quan điểm. Nhằm bảo vệ các lợi ích chiến lược chung tại châu Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh đây là một bước đi mang tính lịch sử; để các quốc gia cùng đối phó trực diện với các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Theo đánh giá của lãnh đạo Mỹ, các mạng lưới tội phạm hiện nay đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Đe dọa trực tiếp đến sự ổn định và an toàn của toàn khu vực. Sự ra đời của liên minh được kỳ vọng sẽ tạo ra một hàng rào phòng thủ vững chắc. Ngăn chặn sự bành trướng của các băng nhóm buôn bán ma túy. Washington cam kết sẽ không bỏ mặc khu vực này như những năm trước đây; mà sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với các đồng minh để duy trì trật tự.

Sức mạnh quân sự được sử dụng để xóa sổ các băng đảng

Các lãnh đạo có mặt tại hội nghị
(Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Một trong những nội dung trọng tâm của thỏa thuận mới là cam kết sử dụng sức mạnh quân sự sát thương; để tiêu diệt triệt để các mạng lưới khủng bố và tội phạm độc ác. Tổng thống Mỹ khẳng định rằng việc giải phóng sức mạnh quân đội là phương thức duy nhất; để đánh bại những kẻ thù có phương thức hoạt động quân sự tinh vi tại Mỹ Latinh. Những loại vũ khí hiện đại sẽ được huy động để bảo vệ an ninh quốc gia cho tất cả các thành viên trong liên minh này.

Ông Trump cũng chỉ ra rằng các tổ chức tội phạm hiện nay đã sở hữu những năng lực hoạt động rất phức tạp; gây ra mối nguy hại không thể chấp nhận đối với an ninh khu vực. Chính vì thế, sự hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Mỹ và các nước trong khu vực; trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết để bảo vệ cuộc sống của người dân. Liên minh mới dự kiến sẽ hành động mạnh tay hơn. Nhằm mục tiêu loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa từ những băng nhóm tội phạm này một lần và mãi mãi.

Song song với các nỗ lực quân sự, khu vực này cũng đang chứng kiến những thay đổi về ngoại giao và kinh tế. Điển hình như việc Mỹ và Venezuela đã đạt được thỏa thuận nối lại quan hệ. Tuy nhiên, trọng tâm hiện tại vẫn là sự phối hợp giữa 17 nước thành viên để bảo đảm an ninh biên giới. Và ổn định nội địa thông qua liên minh quân sự mới. Mỹ cam kết sẽ dành toàn bộ sức mạnh cần thiết để hỗ trợ các đối tác trong chiến dịch dài hạn chống lại các mạng lưới bất hợp pháp.

Theo: Báo Dân trí