Khoảng 4h30 sáng ngày 1/8, mưa lớn cục bộ đổ xuống hàng loạt xã thuộc huyện Nậm Pồ và Mường Chà (Điện Biên), gây sạt lở nghiêm trọng, lũ quét bất ngờ cuốn trôi nhiều người, phá hủy nhà cửa và hạ tầng. Hậu quả khiến ít nhất 14 người chết và mất tích, nhiều bản làng trở nên tan hoang trong bùn đất, tang thương bao trùm khắp vùng cao Tây Bắc.
- Triệu chứng ung thư tuyến tụy: Dấu hiệu dễ bỏ sót
- Nổ nhà máy pháo hoa ở Thái Lan, 9 người chết, nhiều người bị thương
- Sóng thần tấn công Nga, Mỹ, Nhật Bản sau động đất 8,8 độ ở Kamchatka
Thiệt hại nặng nề về người: Tang thương giữa vùng cao Điện Biên
Chỉ trong vài giờ sau trận mưa lớn từ rạng sáng 1/8, lực lượng chức năng đã ghi nhận ít nhất 14 người chết và mất tích tại các xã Xa Dung, Na Sơn, Tìa Dình, Mường Luân (huyện Điện Biên Đông) và huyện Nậm Pồ. Nhiều nạn nhân là phụ nữ, trẻ nhỏ không kịp thoát thân khi dòng nước lũ đột ngột đổ về.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, ước tính đến chiều cùng ngày, đã có 6 người tử vong được tìm thấy, trong đó có cả trẻ em. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Hơn 300 cán bộ chiến sĩ quân đội, công an và dân quân đã được điều động khẩn cấp đến các khu vực nguy hiểm để tìm kiếm người mất tích và giúp dân sơ tán.
Tình trạng sạt lở đất cũng đang diễn ra rất nghiêm trọng tại các khu vực dọc quốc lộ và các tuyến đường liên xã, đe dọa tính mạng người dân và gây gián đoạn công tác cứu hộ. Hệ thống loa truyền thanh, điện thoại cũng bị gián đoạn ở nhiều bản do mất điện và đứt liên lạc.
Bản làng tan hoang, nhà cửa đổ sập, dân trắng tay
Tại xã Mường Luân, nước lũ đã cuốn trôi toàn bộ tài sản của nhiều hộ dân. Một số gia đình chỉ kịp mang theo người già và trẻ nhỏ chạy lên vùng cao tránh lũ, bỏ lại nhà cửa và vật nuôi. Cảnh tượng tan hoang với bùn đất ngập kín mái nhà, xe cộ lật úp, cây cối ngổn ngang khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Theo báo cáo ban đầu từ chính quyền địa phương, hơn 30 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, hàng chục hecta hoa màu bị cuốn trôi. Tại bản Háng Tấu (xã Tìa Dình), nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã bị cô lập suốt nhiều giờ do đường sạt lở, cầu tạm bị lũ cuốn.
Ngoài thiệt hại về nhà cửa, các công trình hạ tầng như trường học, trạm y tế, hệ thống cấp nước sinh hoạt cũng bị hư hại nghiêm trọng. Việc dạy học trong năm học mới có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu mưa lũ tiếp diễn.
Ứng phó khẩn cấp và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống
Trước diễn biến nghiêm trọng, tỉnh Điện Biên đã ban hành công điện khẩn, chỉ đạo lực lượng vũ trang, y tế và các sở ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để khẩn trương cứu hộ, khắc phục hậu quả. Các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở tiếp tục được di dời đến nơi an toàn.
UBND tỉnh cũng đã yêu cầu Sở NN\&PTNT cùng với Ban Chỉ huy PCTT tỉnh khẩn trương rà soát thiệt hại, hỗ trợ lương thực, nước sạch, thuốc men cho người dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, lực lượng y tế được tăng cường để phòng chống dịch bệnh sau lũ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn tại Tây Bắc vẫn có khả năng kéo dài trong vài ngày tới. Người dân cần chủ động sơ tán khỏi vùng trũng thấp, ven suối, sườn đồi dễ sạt lở và cập nhật thông tin thời tiết liên tục để phòng ngừa rủi ro.
Theo: Báo Tiền Phong