Lợi dụng danh nghĩa cán bộ từng công tác tại cơ quan kiểm tra của tỉnh ủy, Lê Hải đã cấu kết với một người từng có tiền án để nhận tiền “chạy án” cho bị cáo trong vụ án ma túy. Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên án tù đối với cả hai bị cáo.
- Cây cỏ bạc đầu – Thảo dược mát gan, tiêu viêm
- Cây cỏ sữa – Giải pháp tự nhiên an toàn cho hệ tiêu hóa
- Tài xế vượt đèn đỏ chở người cấp cứu không bị phạt ở Lâm Đồng
Bản án nghiêm khắc dành cho hai bị cáo
Ngày 16.6, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên phạt Lê Hải (55 tuổi, trú tại phường 5, TP Tuy Hòa), cựu phó phòng Nghiệp vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, 8 năm tù giam.
Cùng bị xét xử trong vụ án này, Phạm Phú Hoàng Duy (40 tuổi, trú tại xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu) lĩnh án 7 năm tù giam. Cả hai bị cáo cùng bị kết tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Màn kịch “chạy án” tinh vi qua nhiều trung gian
Theo hồ sơ điều tra, sau khi Lê Thị Xuân Thảo (22 tuổi, trú tại TX Đông Hòa) bị kết án 20 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy, gia đình Thảo đã tìm cách “chạy án” để được giảm hình phạt.
Thông qua nhiều người trung gian, Thảo được giới thiệu đến gặp Phạm Phú Hoàng Duy, người từng có tiền án. Duy sau đó dẫn dắt Thảo gặp Lê Hải, khi đó là một cán bộ đã nghỉ hưu, được giới thiệu là người “quen biết rộng”, có thể tác động tới các cơ quan tố tụng cấp cao.
Nhận tiền tỷ để “chạy án”, không thực hiện cam kết
Tin vào lời hứa sẽ được giảm án, gia đình Thảo đã chuyển cho Duy và Hải hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài không thấy kết quả như cam kết, gia đình nạn nhân bắt đầu nghi ngờ và tố cáo lên cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra xác định hai bị cáo không có khả năng tác động đến kết quả bản án, việc “chạy án” chỉ là chiêu trò lừa đảo có tổ chức. Tòa nhận định hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với cơ quan nhà nước, cần xử lý nghiêm minh để răn đe.
Nguồn: Thanh Niên