Hành vi lừa “chạy” giấy tờ đất của một đối tượng tại Quảng Ninh đã bị trả giá bằng bản án nghiêm khắc, cảnh báo về tình trạng môi giới nhà đất trái phép.
- Một phụ nữ tại Hải Phòng bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay
- Gian lận bằng lái xe: Cựu lãnh đạo trung tâm dạy lái xe tại TPHCM đối mặt án tù
- Cao tốc Nội Bài – Lào Cai: Nguy cơ tai nạn tại các đoạn đường đang thi công
Kịch bản lừa “chạy” giấy tờ đất thông qua quan hệ ảo
Mai Văn Dũng, một người đàn ông 48 tuổi quê tại Thanh Hóa, đã dựng lên một màn kịch tinh vi để lừa đảo từ năm 2022 đến 2024 tại Quảng Ninh. Bị cáo tự nhận mình là người có “tay trong” tại các cơ quan địa chính và văn phòng đất đai nhằm tạo lòng tin với những người đang gặp khó khăn về pháp lý nhà đất.
Với thủ đoạn này, Dũng cam kết có thể xử lý mọi thủ tục từ tách thửa đến cấp mới sổ đỏ một cách nhanh chóng. Đối tượng đánh vào tâm lý muốn xong việc sớm của người dân để yêu cầu họ đưa tiền trước cho các chi phí không chính thức.
Trên thực tế, tất cả các mối quan hệ mà Dũng rêu rao đều là giả mạo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. 33 người dân vì thiếu hiểu biết và nóng lòng muốn hoàn thiện giấy tờ đất đai đã trở thành nạn nhân trong kế hoạch hoàn hảo mà bị cáo vạch ra.
Bản án nghiêm khắc dành cho kẻ lừa đảo tài sản
Cơ quan tố tụng xác định số tiền 1,4 tỷ đồng mà bị cáo chiếm đoạt là con số rất lớn, cấu thành tội danh lừa đảo ở khung hình phạt nặng. Hành vi của Dũng được xem là cố ý, diễn ra nhiều lần trong thời gian dài và gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan quản lý nhà nước.
Trong phiên xét xử, bị cáo đã thừa nhận hành vi dùng tiền chiếm đoạt được để chi tiêu cá nhân và trả nợ. Hội đồng xét xử khẳng định cần có một bản án đủ sức răn đe để phòng ngừa chung cho các loại tội phạm tương tự đang có xu hướng gia tăng.
Mức án 12 năm tù giam mà Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra là lời cảnh báo đắt giá. Đây là cái giá phải trả cho hành vi trục lợi bất chính, đồng thời là lời nhắc nhở người dân nên thực hiện thủ tục đất đai tại cơ quan chức năng thay vì qua trung gian.
Theo: Báo Dân trí

