Site icon Tin360

Lừa đảo chạy án: Một phụ nữ tại Phú Thọ bị bắt giam

Lừa đảo chạy án: Một phụ nữ tại Phú Thọ bị bắt giam

Bà Nguyễn Thị Chí, 41 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hưng, vừa bị cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ khởi tố và bắt tạm giam để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Lừa đảo chạy án là hành vi khiến gia đình bà T. mất gần 500 triệu đồng khi tin vào lời hứa giảm án vô căn cứ của Nguyễn Thị Chí tại tỉnh Phú Thọ.

Thủ đoạn hứa hẹn can thiệp vào quá trình tố tụng

Bà Nguyễn Thị Chí, 41 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hưng, vừa bị cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ khởi tố và bắt tạm giam để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo tố giác, ngày 28/5/2024, ông K.D.D. (chồng bà T.) điều khiển ô tô gây tai nạn giao thông, gây thiệt hại lớn về tài sản.Trong quá trình vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý, vào tháng 10/2024, bà T. liên hệ với Chí nhờ “lo việc”, nhằm giảm nhẹ trách nhiệm cho chồng.

Dù không hề có chức năng, quyền hạn hay bất kỳ mối quan hệ thực tế nào với những người tiến hành tố tụng, bà Chí vẫn khẳng định bản thân có khả năng can thiệp sâu vào quá trình giải quyết vụ án. Thậm chí, bà còn cam kết sẽ tác động để doanh nghiệp bảo hiểm chi trả bồi thường thiệt hại nhằm giúp gia đình nạn nhân giảm bớt gánh nặng tài chính.

Tin tưởng vào những lời hứa hẹn đầy triển vọng này, gia đình ông D. đã gom góp và chuyển cho bà Chí tổng cộng 580 triệu đồng với hy vọng việc chạy án sẽ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, thay vì thực hiện như cam kết, bà Chí chỉ trích ra khoảng 80 triệu đồng để thuê luật sư và nộp các khoản án phí cơ bản. Số tiền gần 500 triệu đồng còn lại đã bị bà chiếm giữ và sử dụng hoàn toàn vào mục đích cá nhân, bỏ mặc số phận pháp lý của người đã tin tưởng giao tiền.

Hậu quả của việc tin vào đường dây lừa đảo chạy án

Sự thật về hành vi gian dối chỉ được phơi bày khi vụ án gây tai nạn giao thông của ông D. chính thức được đưa ra xét xử công khai tại tòa án. Bất chấp số tiền lớn mà gia đình đã bỏ ra với mong muốn giảm án, ông D. vẫn bị tuyên phạt 4 năm tù giam theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Nhận thấy các lời hứa của bà Chí hoàn toàn là lừa dối, gia đình bà T. đã yêu cầu hoàn trả lại số tiền nhưng người phụ nữ này kiên quyết không thực hiện.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác từ nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ các hành vi vi phạm. Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Chí đã được thi hành để phục vụ công tác điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh rơi vào bẫy của những kẻ hứa hẹn chạy án hay lo lót hồ sơ. Mọi vướng mắc liên quan đến pháp lý cần được giải quyết trực tiếp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng trình tự và quy định minh bạch. Việc tin tưởng vào các mối quan hệ “ngầm” không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế mà còn khiến người dân đối mặt với nhiều hệ lụy pháp lý phức tạp khác.

Theo: Báo Dân trí