Site icon Tin360

Lừa đảo mạo danh resort: Du khách tiếp tục “sập bẫy” trên Facebook

Fanpage mạo danh resort Lan Rừng khiến một người ở TP.HCM "sập bẫy" lừa đảo (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Một phụ nữ ở TP.HCM mất sạch 27 triệu đồng vì tin fanpage có tick xanh mạo danh resort cao cấp. Kịch bản tinh vi, từ tư vấn đặt phòng, yêu cầu chuyển tiền, đến “kế toán” hướng dẫn thao tác ngân hàng, cho thấy thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi và cần được cảnh báo gắt gao.

Mất tiền vì tin fanpage “giả mà thật”

Ngày 27-6, bà L.C.B.P (46 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) lướt Facebook thấy fanpage “Lan Rừng Beach Resort” quảng cáo ưu đãi hè, có tick xanh xác thực và nhiều tương tác nên tin tưởng đặt phòng. Sau khi được báo giá 8,1 triệu đồng cho 3 người, bà chuyển cọc 3,8 triệu.

Tuy nhiên, đối tượng giả danh nhân viên báo bà chuyển thiếu nội dung mã đặt phòng, yêu cầu chuyển lại và hứa hoàn tiền. Kế tiếp, “kế toán” tên Nguyễn Đức Trường gửi clip hướng dẫn thao tác ngân hàng. Sau khi bà làm theo, toàn bộ 27 triệu đồng trong tài khoản bị rút sạch. Khi yêu cầu hỗ trợ, các đối tượng tiếp tục dụ chuyển thêm tiền và sau đó cắt liên lạc.

Resort thật khốn đốn vì bị mạo danh

Ông Võ Huỳnh Ngoan – quản lý kinh doanh Lan Rừng Resort – xác nhận hiện có 4–5 fanpage mạo danh tên và thương hiệu resort này, có tick xanh, hình ảnh bắt mắt, liên tục chạy quảng cáo. Gần 100 du khách đã bị lừa với thủ đoạn tương tự. Giá các combo du lịch mạo danh chỉ bằng một nửa giá thực tế, kèm theo tiện ích như xe đưa đón, ăn uống, massage.

Ông Ngoan cho biết thêm: “Thậm chí có người bị lừa nhiều lần vì tin sẽ được hoàn tiền sau khi chuyển đúng nội dung mã cọc”.

Vì sao lừa đảo vẫn hoành hành?

Tâm lý ham giá rẻ, thiếu kiểm chứng thông tin và sự tinh vi của nhóm lừa đảo khiến nhiều người tiếp tục “sập bẫy”. Các fanpage mạo danh thường dàn dựng kịch bản hoàn chỉnh, từ nhân viên kinh doanh đến kế toán, gửi ảnh phòng, báo giá “hời”, thao túng tâm lý người mua bằng các bước hoàn tiền giả mạo.

Trước thực trạng này, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp liên ngành từ tháng 5 nhằm cảnh báo và ngăn chặn tình trạng giả mạo fanpage, website resort.

Cần chung tay cảnh báo và ngăn chặn

Để hạn chế rủi ro, sở du lịch đề nghị công khai danh sách cơ sở lưu trú uy tín có xếp hạng sao, cung cấp thông tin xác thực (website, hotline, email) để người dân đối chiếu khi đặt phòng. Đồng thời, các hiệp hội du lịch cũng được khuyến nghị phát cảnh báo trên toàn quốc để người dân không bị lừa đảo bởi các trang mạo danh.

Người tiêu dùng được khuyến cáo không chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản cá nhân, cần kiểm tra trực tiếp với cơ sở lưu trú qua website chính thức hoặc gọi điện xác nhận thông tin trước khi thanh toán.

Theo: Tuổi Trẻ