Kheragarh, Agra – Cơ quan An toàn Thực phẩm bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) triệt phá một cơ sở sản xuất sữa giả, tịch thu 5.300 lít sản phẩm pha từ dầu cọ, dầu thực vật, sorbitol và một loại dung dịch chưa xác định nguồn gốc.
- Nam thanh niên tử vong tại chung cư Tây Mỗ, vụ việc khiến nhiều cư dân bàng hoàng
- Chủ nợ Phú Thọ bị khởi tố vì cho vay lãi suất vượt xa quy định
- Đang làm bánh mì, nữ sinh bật khóc khi biết mình trở thành thủ khoa đại học Nghệ An
Chiến dịch kiểm tra bắt đầu từ khoảng 21h tại nhà máy này và kéo dài đến chiều hôm sau, sau khi cơ quan chức năng phát hiện các bồn chứa được giới thiệu là sữa tươi nhưng thực chất là hỗn hợp pha chế. Nhu cầu tiêu thụ sữa tăng mạnh trong mùa cưới được xác định là một trong những động lực khiến hoạt động sản xuất và phân phối sữa giả trở nên sôi động hơn.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5.000 lít sữa pha tạp trong các xe bồn và 300 lít còn lại trong nhà máy pha chế, tổng cộng 5.300 lít. Toàn bộ số sản phẩm này đã bị tiêu hủy để ngăn nguy cơ tiếp tục lưu thông ra thị trường.
Kiểm tra nguyên liệu tại cơ sở, cơ quan chức năng thu giữ 18 bao sữa bột tách béo, 70 thùng dầu cọ tinh luyện, 36 thùng dầu thực vật và 5 thùng sorbitol, cùng hệ thống máy trộn công suất lớn và bồn chứa dùng để pha chế rồi đóng vào xe bồn. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, hệ thống này có thể sản xuất khoảng 10.000 lít sữa giả mỗi ngày, sau đó được vận chuyển đến tiêu thụ tại Uttar Pradesh, Rajasthan, Delhi và Madhya Pradesh.
Chi phí sản xuất mỗi lít sữa giả chỉ khoảng 20 rupee, trong khi giá bán ra thị trường lên tới 50 rupee một lít, mang lại khoản chênh lệch 30 rupee cho mỗi lít tiêu thụ. Nhóm đối tượng còn thuê riêng một cơ sở để đặt máy móc và lưu trữ nguyên liệu, cho thấy đây là một hoạt động được tổ chức có tính toán chứ không phải sai sót bộc phát.
Sau cuộc đột kích, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ khởi tố người điều hành cơ sở và chủ nhà máy, đồng thời niêm phong nhà máy để phục vụ điều tra. Mười mẫu sữa được lấy từ hiện trường đã chuyển đến phòng thí nghiệm nhằm xác định thành phần và mức độ pha tạp.
Đại diện Cơ quan An toàn Thực phẩm cảnh báo việc sử dụng sữa pha từ dầu thực vật, hóa chất và nguyên liệu không rõ nguồn gốc trong thời gian dài có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về tiêu hóa, tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Khoảng cách giữa nhãn mác “sữa tươi” và thành phần thực tế bên trong các bồn chứa chính là điều khiến vụ việc này đáng chú ý.
Phạm Mai (tổng hợp)

