Siêu giông hiếm gặp tấn công miền Bắc, gió giật cấp 10, lật tàu du lịch ở Hạ Long, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
- Cập nhật vụ lật tàu du lịch ở Quảng Ninh: Cabin cắm xuống bùn, nỗ lực luồn dây lật thân tàu
- Cần cẩu lớn nhất thế giới nâng mái vòm 245 tấn Hinkley Point C
- Hà Nội ngập sâu nhiều tuyến phố sau trận mưa giông chiều 19/7
Miền Bắc vừa trải qua đợt siêu giông hiếm gặp, gây thiệt hại nghiêm trọng. Chiều 19/7, ít nhất 7 tỉnh thành gồm Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Ninh Bình, Thái Nguyên và Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng nề. Giông lốc, sấm sét kéo dài 1-2 giờ, riêng Quảng Ninh còn xuất hiện mưa đá. Sự kiện này xảy ra sau ba ngày nắng nóng 35-37 độ C, khiến không khí trở nên bất ổn định.
Siêu giông miền Bắc gây gió mạnh, lật tàu du lịch
Trạm Cửa Ông (Quảng Ninh) ghi nhận gió mạnh 16 m/s (cấp 7). Bãi Cháy (Quảng Ninh) hứng gió giật 26 m/s (cấp 10). Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió giật 18 m/s (cấp 8). Lúc 13h30, một tàu du lịch chở 48 du khách và 5 thuyền viên ở vịnh Hạ Long bị lật. Đến 21h, lực lượng chức năng tìm thấy 11 người sống sót, 34 thi thể, còn 8 người mất tích. Thiệt hại vẫn đang được tổng hợp.
Nguyên nhân siêu giông xuất phát từ dải hội tụ nhiệt đới qua Bắc Bộ, kết hợp nền nhiệt cao. Dòng không khí chuyển động thẳng đứng phát triển mạnh, gây mưa giông dữ dội. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết đây là siêu giông vùng nhiệt đới (Mesoscale Convective Systems). Hệ thống này gồm nhiều cụm mây giông kết hợp, có đường kính vài km đến vài trăm km. Siêu giông tồn tại nhiều giờ, thậm chí 12-24 giờ, mạnh hơn giông đơn lẻ.
Siêu giông miền Bắc làm cây đổ, hư hại công trình
Tại Hà Nội, cây cối trên đường phố đổ ngã, gây cản trở giao thông. Hàng rào bao quanh tòa nhà “Hàm cá mập” đang phá dỡ cũng bị gió giật đổ. Ở Quảng Ninh, mưa đá và sấm sét gây cháy rừng. Các tỉnh khác như Bắc Ninh, Hưng Yên ghi nhận thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đang thống kê tổng thiệt hại.
Cảnh báo kịp thời nhưng thiệt hại vẫn lớn
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia phát hai bản tin cảnh báo. Bản tin lúc 14h30 áp dụng cho toàn miền Bắc. Bản tin lúc 16h10 dành riêng cho Hà Nội. Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ninh cũng cảnh báo lúc 11h45 về giông, lốc, sét, mưa đá. Bản tin nêu rõ mây đối lưu phát triển ở Móng Cái, Vĩnh Thực, sau lan sang các khu vực khác. Tuy nhiên, siêu giông vẫn gây thiệt hại nghiêm trọng.
Ông Khiêm dự báo đêm 19/7, Quảng Ninh không mưa, gió tây bắc cấp 3-4. Gần sáng 20/7, mưa rào và giông có thể xuất hiện. Tầm nhìn xa giảm còn 4-10 km trong mưa. Sáng 20/7, khu vực Hạ Long không mưa, gió yếu. Từ trưa và chiều, mưa rào và giông có thể quay lại, sóng cao 1-1,5 m.
Người dân cần đề phòng sét, lốc, gió giật mạnh và sạt lở đất. Các hiện tượng này có thể làm gãy cây, hư hại nhà cửa, công trình giao thông. Siêu giông miền Bắc là lời cảnh báo về thời tiết cực đoan ngày càng khó lường.
Theo: VnExpress